Vợ bỏ nhà đi bị chồng đâm tử vong

Theo nội dung cáo trạng và lời khai tại phiên tòa, khoảng 7 giờ ngày 6-3-2018, Síp đi nhậu ở nhà người quen đến khoảng 9 giờ thì về nhà, vào giường ngủ.

Bà Phấy bực tức có lời qua tiếng lại với Síp một lúc. Sau đó, bà Phấy thu gom quần áo để qua nhà con gái ở.

Trong lúc bà Phấy lấy quần áo, Síp và vợ tiếp tục xảy ra tranh cãi, sau đó bà Phấy ôm quần áo đi ra khỏi nhà.

Thấy vợ bỏ đi, Síp bực tức chồm dậy lấy một con dao đuổi theo. Khi đuổi kịp vợ, Síp kéo bà Phấy quay lại nhưng bà Phấy không đồng ý.

Hai bên giằng co, Síp dùng dao tấn công vợ và nói mày không ở với tao, tao đâm chết mày.

Nghe thấy tiếng kêu cứu mọi người chạy tới đưa bà Phấy đi cấp cứu nhưng bà Phấy bị tử vong trên đường đi.

Síp trở về nhà uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tại phiên tòa Síp thành khẩn khai báo, ăn năn  hối cải. HĐXX tuyên phạt Síp 12 năm tù. Ngoài án phạt tù, tại phiên tòa bị cáo đã thỏa thuận với đại diện gia đình bị hại, đền bù thêm cho gia đình bị hại 50 triệu đồng. Trước đó Síp đã bồi thường gần 48 triệu tiền mai táng phí cho đại diện bị hại.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm