Trộm xịt hơi cay "mở đường" tẩu thoát

TAND huyện Đông Hòa (Phú Yên) vừa xét xử và tuyên phạt Mai Văn Sang (SN 1986) ba năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ 15 ngày 29-9-2018, Mai Văn Sang phát hiện xe mô tô Exciter màu trắng đỏ đang dựng trước tiệm sửa chữa không ai trông coi. Sang lén lút dùng sợi dây kim loại đồng nối vào hệ thống điện của xe, khởi động rồi điều khiển bỏ chạy.

Tuy nhiên Sang đã bị hai anh em Bùi Văn Lộc và Bùi Văn Thắng phát hiện truy đuổi. Sang chạy đến khu vực cầu Đà Rằng thuộc khu phố 5, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, thì bị mọi người vây bắt được. Khi bị bắt, Sang lấy ra một bình xịt hơi cay xịt vào mọi người để mở đường thoát thân mà không được.

Theo kết quả giám định, chiếc Exciter của vụ án có giá trị 34,3 triệu đồng. Qua xác minh lý lịch, Sang có bốn tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm