Trộm sáu con trâu, lãnh bốn năm tù

Theo cáo trạng, khuya 7-2, Biên đã lẻn vào chuồng trâu của ông K’Thiêng (thôn K’Rái, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương) trộm ba con trâu rồi dắt đến nghĩa trang thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Đơn Dương) cho vợ trông coi.

Sau đó, Biên đi thuê xe ô tô chở ba con trâu này xuống TP Biên Hòa (Đồng Nai) bán được 28 triệu đồng.

Tiếp đó, rạng sáng 16-2, Biên lại đột nhập chuồng trâu của bà Bơ Nah Ria Nai Tương (thôn K’Răng Chớ, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương) dắt trộm ba con trâu. Sau khi cột trâu tại một bãi vắng, Biên đi thuê xe ô tô để chở trâu đi tiêu thụ. Tuy nhiên, khi xe chạy đến địa phận thôn Cầu Sắt, xã Tu Tra (huyện Đơn Dương), Biên bị Công an huyện Đơn Dương bắt giữ cùng tang vật. Qua định giá của cơ quan chức năng, sáu con trâu mà Biên ăn trộm có tổng giá trị hơn 150 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Biên thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của Biên làm ảnh hưởng đến trật tự trị an tại địa phương. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy, trong quá trình điều tra, Biên đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối hận về hành vi của mình nên HĐXX đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để tuyên phạt bị cáo mức án như trên.

Theo cáo trạng, khuya 7-2, Biên đã lẻn vào chuồng trâu của ông K’Thiêng (thôn K’Rái, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương) trộm ba con trâu rồi dắt đến nghĩa trang thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Đơn Dương) cho vợ trông coi.

Sau đó, Biên đi thuê xe ô tô chở ba con trâu này xuống TP Biên Hòa (Đồng Nai) bán được 28 triệu đồng.

Tiếp đó, rạng sáng 16-2, Biên lại đột nhập chuồng trâu của bà Bơ Nah Ria Nai Tương (thôn K’Răng Chớ, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương) dắt trộm ba con trâu. Sau khi cột trâu tại một bãi vắng, Biên đi thuê xe ô tô để chở trâu đi tiêu thụ. Tuy nhiên, khi xe chạy đến địa phận thôn Cầu Sắt, xã Tu Tra (huyện Đơn Dương), Biên bị Công an huyện Đơn Dương bắt giữ cùng tang vật. Qua định giá của cơ quan chức năng, sáu con trâu mà Biên ăn trộm có tổng giá trị hơn 150 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Biên thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của Biên làm ảnh hưởng đến trật tự trị an tại địa phương. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy, trong quá trình điều tra, Biên đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối hận về hành vi của mình nên HĐXX đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để tuyên phạt bị cáo mức án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm