TP.Hồ Chí Minh: Bổ nhiệm mới 81 thẩm phán sơ, trung cấp

Ngày 24-4, TAND TP.HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh thẩm phán trung, sơ cấp cho 81  ông bà.

Cụ thể, 16 thẩm phán trung cấp đang giữ chức vụ Phó chánh án tại TAND quận, huyện gồm các ông bà: Nguyễn Thị Thái Hằng (TAND quận 1), Lê Thị Thúy Hoa (TAND quận 2), Phù Quốc Tuấn (TAND quân 3), Phạm Thị Ngọc Hoa (TAND quận 4), Nguyễn Thanh Sang (TAND quận 5), Nguyễn Thị Thanh Nhàn (TAND quận 6), Lê Thuần Phong (TAND quận 7), Nguyễn Văn Thanh (TAND quận 8), Lê Minh Phước (TAND quận 9), Tôn Trung Tuấn (TAND quận Thủ Đức), Lê Thị Tuyết Trinh (TAND quận Tân Phú), Vũ Ngọc Hoan (TAND quận Bình Thạnh) Ngô Đức Thụ (TAND quận Tân Bình), Bùi Tô Đông Đức (TAND huyện Hóc Môn), Bùi Trọng Nghĩa (TAND huyện Nhà Bè) và Nguyễn Văn Tú (TAND huyện Củ Chi).

Ông Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ TAND Tối cao trao quyết định bổ nhiệm thâm phán trung cấp cho các phó chánh án TAND quận, huyện

Và 38 thẩm phán sơ cấp các quận, huyện được bổ nhiệm giữ chức danh thẩm phán trung cấp. 

Đồng thời, 27 ông bà thư ký tại TAND các quận 1, 2, 3, 6, 8, 11, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình, Thủ Đức và huyện Cần Giờ, Củ Chi được bổ nhiệm giữ chức danh thẩm phán sơ cấp.

Ông Nguyễn Văn Châu, Phó Chánh án TAND TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán sơ cấp

81 thẩm phán sơ, trung cấp được Chủ tịch nước bổ nhiệm lần này đã trải qua kỳ thi quốc gia về năng lực và có một quá trình phấn đấu trong ngành về chuyên môn lẫn đạo đức...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ TAND Tối cao chúc mừng các tân thẩm phán. Ông kỳ vọng đội ngũ thẩm phán mới sẽ cố gắng làm tốt công tác chuyên môn và xứng đáng với chức danh cao quý được bổ nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm