Thanh niên đang hiếp dâm bạn gái thì bị bắt quả tang

Theo cáo trạng, Nguyễn Tường Duy và NTTN (SN 2001) là bạn bè quen biết thông qua mạng xã hội Facebook được khoảng một năm. Quá trình quen biết nhau, Duy phát sinh tình cảm với N.

Khoảng 23 giờ ngày 28-5, sau khi uống rượu, Duy điều khiển mô tô chở N. đi ăn. Sau đó, Duy chở N. đến khách sạn để nghỉ nhưng N. không chịu nên Duy đưa N. về nhà.

Khi về cách nhà N. khoảng 500 m thì Duy dừng xe rồi ôm kéo N. vào bụi cỏ gần đó đòi quan hệ nhưng N. tri hô kêu cứu và chống cự quyết liệt.

Lúc này, Duy nắm tóc và đánh vào mặt, mũi N. Khi thấy N. kiệt sức không còn kháng cự và nằm im, Duy chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại thì bị hai người đàn ông nhà gần đó phát hiện.

Sợ bị bắt, Duy buông N. ra rồi lấy mô tô bỏ chạy. N. được hai người này đưa về nhà, sau đó ra trình báo công an.

HĐXX nhận định: Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, tuy nhiên trong quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Tường Duy đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện bồi thường thiệt hại; ông nội của bị cáo là liệt sĩ. Đại diện bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt. Do đó HĐXX tuyên phạt bị cáo ba năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm