Rủ nhau trộm gạch của dự án hầm đường bộ Đèo Cả

Giữa tháng 9-2017, Nguyễn Ty bàn với Lê Ngọc Đức đến khu vực thi công trạm biến áp 110 kV thuộc dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả (do Công ty Hải Thạch làm chủ đầu tư) tại xã Hòa Xuân Nam để trộm cắp gạch men bán cho người khác lấy tiền tiêu xài.

Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả. Ảnh: D.ĐỨC

Trong bốn ngày 27, 28, 29 và 30-9, Ty và Đức đã chạy mô tô đến khu vực nói trên trộm cắp tổng cộng sáu lần, lấy được 34 hộp gạch men (trị giá hơn 3,2 triệu đồng). Sau đó, Ty và Đức đem bán cho một người dân ở xã Hòa Xuân Nam để lấy tiền tiêu xài chung.

Đến ngày 1-10, người phụ trách khu vực trạm biến áp phát hiện bị mất tài sản nên trình báo công an. Qua xác minh, Công an huyện Đông Hòa đã phát hiện, bắt Ty và Đức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm