Phạt tù thiếu niên liên tục hiếp dâm trẻ em

Ngày 29-11, TAND tỉnh Vĩnh Long xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm Phạm Tuấn Khanh (15 tuổi, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) một năm sáu tháng tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị cáo Khanh tại tòa.


Theo hồ sơ, ngày 9-1, Khanh đến nhà ông M. (ngụ cùng địa phương) để lắp ráp nhà khách thuê. Lúc này ở nhà chỉ có bé T. (12 tuổi, con của ông M.) nên bị cáo đã dùng vũ lực khống chế bé T. để thực hiện hành vi giao cấu.
Bé T. chống trả quyết liệt và dùng máy cắt kim loại đánh vào đầu Khanh. Đúng lúc ông M. về nhà phát hiện sự việc và bắt giữ Khanh giao công an. Tại cơ quan điều tra, Khanh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên, do Khanh chưa thành niên nên cơ quan tố tụng đã cho gia đình bảo lãnh bị cáo về nhà. Sau đó, trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm thì Khanh tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái tám tuổi khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm