Nghe lời bạn nhậu, 6 tên côn đồ lãnh 2 án tử

Sau hai ngày xét xử, chiều 5-12, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hảo (21 tuổi) và Trần Phi Công (23 tuổi) mức án tử hình. Phạt Nguyễn Văn Tâm (24 tuổi) và Nguyễn Văn Khánh (26 tuổi) mỗi bị cáo 20 năm tù; Lê Nhứt Thống (18 tuổi) 18 năm tù và Nguyễn Thái Ngọc (18 tuổi, cùng ngụ huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) 15 năm tù cùng về tội giết người.

Nghe lời bạn nhậu, 6 tên côn đồ lãnh 2 án tử ảnh 1Các bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 31-1 sau khi dự tiệc sinh nhật tại nhà Thái Ngọc (ở ấp Hòa Hiệp, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) Hảo chở Thanh đi về.

Đi được một đoạn Thanh kêu Hảo dừng xe, Hảo không dừng. Thanh nhảy xuống xe rồi lấy nón bảo hiểm ném trúng nón bảo hiểm của Hảo. Hai bên xảy ra mâu thuẫn cự cãi, Hảo dùng dao đâm vào vai Thanh.

Lúc này, anh Nguyễn Văn So (ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) và anh ruột là Nguyễn Văn Chính đến can ngăn thì Hảo bỏ chạy.

Sau đó, Thanh chạy xe đến rước Hảo rồi cả hai cùng đến bệnh viện cấp cứu.

Hay tin bạn nhậu bị đâm, Thái Ngọc, Thống, Công và Tâm liền vào bệnh viện. Tại bệnh viên, Hảo nói dối với cả nhóm là Thanh bị một thanh niên mặc áo đen đâm ở gần nhà Ngọc và đưa con dao kêu cả nhóm quay lại tìm người này đâm trả thù.

Tâm nói “Sẽ dùng con dao này đâm trả thù cho Thanh”. Ngay lập tức cả nhóm quay lại ấp Hòa Hiệp, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long để trả thù cho Thanh. Trên đường đi thì nhóm này gặp Khánh và cùng nhập bọn.

Theo lời của Hảo, cả nhóm kéo đến nhà tìm đánh anh Nguyễn Văn Chính (là người can Hảo đâm Thanh). Cả nhóm nhào đến dùng ghế, gạch đánh đến khi anh Chính bất tỉnh.

Vừa quay trở ra, Ngọc thấy anh So đạp ngã hai xe mô tô của nhóm nên la lên và cả nhóm cầm theo dao, gạch đá đuổi theo anh So. Anh So bỏ chạy vào nhà một người dân gần đó đóng cửa trốn.

Cả nhóm bao vây xung quanh nhà, phá cửa xông vào đánh đá liên tục vào người anh So. Ngọc dùng sống dao đánh mạnh vào đầu, còn Công dùng dao đâm hai nhát vào ngực anh So.

Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng anh So đã tử vong trên đường đi cấp cứu do đứt thủng tim, phổi gây mất máu cấp. Còn anh Chính có tỉ lệ thương tích là 30%.  

Sau khi gây án nhóm này bỏ trốn khỏi hiện trường và đầu thú sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm