Đương sự tiếp tục quậy, đập vỡ kính tại trụ sở TAND TP.HCM

Do yêu cầu của họ không được chấp thuận nên nhiều phụ nữ bắt đầu la hét,  réo tên lãnh đạo TAND TP.HCM. Do tiếng la hét ồn ào của họ, phiên tòa đang xử vụ bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm phải tạm ngưng hơn 15 phút.

Đương sự tiếp tục quậy, đập vỡ kính tại trụ sở TAND TP.HCM ảnh 1
Một cửa kính bị nhóm đương sự xô đẩy làm vỡ. Ảnh: T.VÂN

Khoảng 10 giờ 30, nhóm người này đòi xông vào khu vực nội bộ của tòa án để gặp lãnh đạo. Bị bảo vệ tòa ngăn lại, nhóm người này vừa la hét vừa xô đẩy... Tiếng la hét chỉ lắng xuống khi một mặt kính cửa ngăn khu vực nội bộ đã bị ai đó đập vỡ gây tiếng vang lớn.

Lắng được một lúc, nhóm người này lại lớn tiếng chửi rủa, xúc phạm lãnh đạo tòa... Họ nói hôm nay "dù có lấy súng ra bắn họ cũng không về". Đến 11 giờ 30, nhóm người vẫn bám trụ tại tòa để la hét. Hiện lực lượng công an phường đã có mặt để xử lý.

 Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi hỏi được lãnh đạo TAND TP.HCM về hướng xử lý các đương sự này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm