Bị nhiễm HIV sức khỏe yếu vẫn phải chịu án tử hình

Ngày 23-10, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Đăng Thanh (48 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, bảy năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra Thanh còn bản án bảy năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy chưa thi hành, tổng hợp Thanh phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.  

Bị cáo Lê Đăng Thanh. 

Khoảng 10 giờ 45 cùng ngày 24-2, Thanh đi xe máy Yamaha Exciter biển số 37V2-536.63 với tốc độ cao hướng từ Lào về đến trước cổng Trường THPT Cao Thắng (thuộc xóm Cây Chanh, xã Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) thì bị PC47 Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ. 

Tang vật thu giữ trong người Thanh và trong ba lô của Thanh gồm có 12 bánh heroin, một khẩu súng K59, trong đó có một viên đạn đã lên nòng.
Thanh khai, trước khi bị bắt bốn ngày, người đàn ông tên Mười (bạn nghiện của Thanh ở TP.HCM) gọi điện thoại đặt Thanh mua heroin. Hai bên thống nhất giá 180 triệu đồng/bánh, Thanh phải mang vào TP.HCM giao cho Mười.
Mười chuyển trước cho Thanh 630 triệu đồng. Thanh bỏ thêm 570 triệu thành 1,2 tỉ đồng, đổi được 60.000 USD để liên lạc với người đàn ông nước Lào mua 12 bánh heroin, giá 150 triệu đồng/bánh. Thanh trả trước 60.000 USD.
Sau đó, Thanh mang theo khẩu súng K59 đã lên đạn đến khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) để nhận “hàng”. Khi, Thanh trên đường mang heroin về đưa vào TP.HCM bị bắt giữ, tịch thu toàn bộ tang vật. Quá trình điều tra, Thanh còm liên quan đến một vụ án ma túy khác.
Đến tháng 6-2018, TAND TP Vinh đã trích xuất Thanh ra xét xử và tuyên phạt bị cáo bảy năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Thanh từng có hai tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Thời gian gần đây, Thanh bị căn bệnh thế kỷ HIV, sức khỏe yếu nên được tại ngoại phục vụ điều tra, chờ ngày ra tòa.
HĐXX nhận định bị cáo Thanh liên tiếp phạm nhiều tội, số lượng ma túy rất lớn, hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm, thuộc trường hợp tái phạm cần phải loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm