Những điều 'chưa từng có' trên thị trường nhà đất

Đó là nhận định của một số chuyên gia bất động sản (BĐS) tại hội thảo "Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng BĐS cuối năm 2017" do báo Thanh Niên tổ chức vào sáng 16-8.

Khách hàng có nhiều lựa chọn

Trước ý kiến nhận định thị trường BĐS đang có xu hướng chững lại, chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cho rằng "điều này chỉ đúng với phân khúc cao cấp, hoặc phân khúc codotel, hay những dự án căn hộ cao cấp gặp khó khăn trong việc thoát hàng vào thời điểm giao nhà". Riêng đối với phân khúc nhà ở bình dân thì cầu vẫn tăng bởi những đối tượng mua để ở vẫn còn rất lớn.

Đồng quan điểm, ông Ngô Quang Phúc, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, cho rằng chưa bao giờ khách hàng có nhiều sự lựa chọn về giá cả phù hợp như hiện tại. Thị trường địa ốc TP.HCM đang xuất hiện những "cái chưa bao giờ có" từ sau giai đoạn khủng hoảng đến nay.

Đó là chưa bao giờ thị trường có nguồn cung đa dạng và chất lượng như lúc này; chưa bao giờ khách hàng được chủ đầu tư "nâng niu" kỹ như trước đây bằng nhiều ưu đãi; chưa bao giờ khách hàng tránh được những rủi ro khi mua nhà như hiện tại vì thị trường đang rất minh bạch. Và đặc biệt chưa bao giờ khách hàng được tự quyền lựa chọn các sản phẩm có giá cả phù hợp với túi tiền mình.

"Cho nên không có chuyện chủ đầu tư vì lợi nhuận mà tăng giá một cách vô tội vạ. Nếu chúng ta không có chiến lược kinh doanh, không định giá sản phẩm phù hợp trước khi tung ra thị trường thì sẽ thất bại ngay lập tức. Những dự án có vị trí tốt thì giá chỉ có tiếp tục tăng chứ khó có thể giảm được. Trong bối cảnh mà thị trường đang có nguồn cung dồi dào mà chủ đầu tư không biết cách làm mới, không có chính sách bán hàng phù hợp thì không thể thu hút khách hàng" - ông Phúc nói.

Cũng theo ông Phúc, số lượng chủ đầu tư đưa ra hình thức thanh toán 30% đến tận khi bàn giao nhà ngày càng nhiều. Chính vì lẽ đó, mua nhà vào thời điểm hiện tại thực sự là cơ hội tốt đối với cả người mua để ở lẫn đầu tư. Khi chủ đầu tư phải cạnh tranh bằng giá thì chính là thời điểm tốt nhất để người mua nhà “xuống tiền”.

Đơn cử như dự án Rosita Garden, do Khang Điền làm chủ đầu tư, còn chiết khấu 18%/năm cho khoản tiền thanh toán trước hạn, thanh toán 30%, hỗ trợ vay đến 65% giá trị căn nhà, hưởng 0% lãi suất ân hoạn nợ gốc trong vòng 12 tháng đầu tiên. Tương tự là các dự án: Khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia, Mỹ An, Mỹ Khang, Mỹ Thịnh, Mỹ Vượng, Bao Ngoc Residence, khu đô thị Bella Vista, khu nhà ở chuyên gia Vista Land, khu nhà ở kết hợp viện dưỡng lão Phúc AnCity, Tran Anh Riverside...

Rất khó có cơ hội giảm giá nhà khi mà tiền sử dụng đất vẫn ở mức cao và quỹ đất ngày càng hạn hẹp.

"Bất động sản hồi phục mạnh mẽ trong thời gian tới"

Theo TS Bùi Quang Tín, thông tin giảm lãi suất những ngày gần đây cho thấy không chỉ khiến các chủ đầu tư, nhà thầu tiếp cận được nguồn vốn giá rẻ hơn. Với mức lãi suất hấp dẫn sẽ giúp cho thị trường BĐS hồi phục mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, vì bản thân các doanh nghiệp BĐS khi hoạt động cũng chủ yếu dựa trên nguồn vốn đi vay ngân hàng và người mua nhà cũng phải vay tiền nên ngành này nhận được tác động tích cực kép.

"Không chỉ xu hướng lãi suất của 4-5 tháng còn lại của năm 2017 giảm mà định hướng về lãi suất trong các năm tiếp theo cũng theo hướng giảm đồng bộ các loại lãi suất trên thị trường (lãi suất huy động, cho vay, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng…) cùng với nhiều chính sách hỗ trợ từ phía Chính phủ và các cơ quan chức năng. Từ đó sẽ càng làm cho thị trường BĐS phát triển mạnh mẽ, ổn định và tính thanh khoản ngày càng dồi dào hơn trong thời gian tới" - TS Tín phân tích.

Hơn nữa, Thủ tướng cũng đã định hướng chỉ tiêu này năm nay cần đạt khoảng 20%, thay vì mức 18% mà Ngân hàng Nhà nước dự tính và cân đối từ đầu năm.

So với kế hoạch dự tính ban đầu của Ngân hàng Nhà nước với tăng trưởng tín dụng năm nay khoảng 18% thì lượng vốn cho vay tăng thêm theo giả định nâng lên 22% nói trên là khoảng 220.000 tỉ đồng.

"Ngoài ra, tỉ giá USD trong thời gian vừa qua vẫn ở trạng thái ổn định, điều này cũng khiến tâm lý các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia vào thị trường BĐS Việt Nam cũng an tâm hơn rất nhiều" - ông Tín nhận định.

Vẫn theo ông Hiển, tất cả yếu tố trên sẽ hỗ trợ rất nhiều cho thị trường BĐS, đặc biệt gỡ khó cho các chủ đầu tư trong bối cảnh tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn đang dần bị siết chặt hơn. 

Ngoài ra, nguồn vốn ngoại đang tiếp tục tiếp sức cho thị trường BĐS tiếp tục phát triển trong thời gian tới, BĐS là ngành đứng thứ tư thu hút nguồn vốn FDI tính từ đầu năm đến nay. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm