Đà Nẵng: Bóc đường dây làm giả vé tham quan du lịch

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế vừa phối hợp điều tra, bóc gỡ đường dây làm vé tham quan, thẻ hướng dẫn viên du lịch (HDV) giả.

Theo điều tra, Trần Hoàng (27 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn) là HDV chuyên dẫn nhiều đoàn tham quan. Vào tháng 1-2018, Hoàng đặt Hiệp (ngụ Hà Nội) làm giả 100 vé tham quan nội thành Huế với giá 70.000 đồng/vé giả.

Hoàng và Hiệp. Ảnh: CA

Đúng hẹn, Hiệp gửi cho Hoàng 200 vé và con dấu khắc thông tin Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế để đóng vé khi phát hành. Hoàng thấy vé giả không giống vé thật nên trả lại và được hoàn trả 7 triệu đồng.

Hiệp xui Hoàng cứ lấy vé giả bán sẽ được 10% hoa hồng. Hoàng bán cho HDV Phạm Đức Huy (27 tuổi, ngụ quận Hải Châu) 12 vé giả với giá 200.000 đồng. Huy dẫn khách đi Huế nhưng sợ bị lộ nên không dám dùng, vứt bỏ.

Tháng 2, Huy bỏ ra hơn 2,5 triệu đồng mua 14 vé giả từ Hoàng rồi bán cho HDV Vũ Quang Dũng (29 tuổi, ngụ Ngũ Hành Sơn) 2,8 triệu đồng. Huy nói với Dũng đây là vé thật do nội bộ tuồn ra ngoài bán nên giá rẻ.

Khi Dũng dẫn đoàn 14 du khách nước ngoài tham quan nội thành Huế thì bị phát hiện vé giả nên Dũng bỏ trốn. Biết tin bị phát hiện vé giả, Hoàng phi tang toàn bộ vé giả, xóa tin nhắn, điện thoại của Hiệp.

Đầu tháng 3, sau khi sự việc phát hiện êm xuôi, Hoàng lại nhận 174 vé giả của Hiệp gửi từ Hà Nội vào. Hoàng giấu trong phòng trọ bạn gái ở đường Trần Tấn Mới (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu).

Vừa qua, Phòng An ninh kinh tế (PA81) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (PA81) Công an TP Đà Nẵng và Công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) bất ngờ khám xét nhà trọ này. Tại đây, công an thu giữ 174 vé, nhiều máy móc, thiết bị in ấn vé giả, dập thẻ giả.

Hoàng khai ngoài làm vé giả còn tham gia làm giả CMND, thẻ HDV giả. Theo đó, tháng 7-2017, Hoàng nhờ Hiếu (chưa rõ lai lịch) làm giả CMND và thẻ HDV giả với giá 5 triệu đồng rồi Hoàng bán lại cho Huy giá 12 triệu đồng. Huy dùng giấy tờ giả hành nghề suốt từ đó đến tháng 3-2018 mới bị bắt.

Sau đó, Huy mua phôi CMND và thẻ HDV với giá 4,5 triệu đồng, tự học cách dập mã số và dùng máy dập chữ, số bằng tay để tự làm giả. Hoàng làm ra ba thẻ HDV giả, bán tổng cộng 8 triệu đồng nhưng người mua thấy không giống nên không nhận.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra và truy tìm những người liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm