Ngắm nữ sinh Hoa khôi Sinh viên rạng rỡ đêm chung kết

Trong đêm chung kết, 45 thí sinh trải qua hai phần thi trình diễn áo dài và trang phục dạ hội trước khi ban giám khảo chọn ra tốp 5 bước vào vòng thi ứng xử.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Nguyễn Thị Phương Lan, số báo danh 371, sinh viên ĐH Luật - Huế đã trở thành hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018 và nhận được giải thưởng trị giá 200 triệu đồng kèm vương miện cùng giấy chứng nhận.

Hoa khôi và các á khôi trong đêm chung kết Hoa khôi Sinh viên 2018.

Danh hiệu á khôi 1 thuộc về Lò Thị Huyền Trang, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, á khôi 2 được trao cho Nguyễn Thảo Vy, ĐH Vinh.

Các giải phụ cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018 gồm: Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội: Lò Thị Huyền Trang, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Nữ sinh viên tài năng: Hà Phương Dung, ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng; Nữ sinh viên thân thiện: Dương Nữ Anh Thi, ĐH Văn Hiến; Nữ sinh viên mặc áo dài tươi tắn, dáng xinh đẹp nhất: Đinh Quỳnh Trang, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Nữ sinh viên hùng biện tiếng Anh: Phạm Như Châu Phương, ĐH Y Dược Hải Phòng.

Các nữ sinh mặc trang phục truyền thống lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của gốm sứ trong bộ sưu tập "Tinh hoa sứ" của nhà thiết kế Tạ Linh.

Các thí sinh rạng rỡ trong phần thi trang phục áo dài.

Sau phần thi áo dài, 45 thí sinh trình diễn trang phục dạ hội. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm