Vụ sập nhà ở quận Tân Bình: Ảnh hưởng dây chuyền

Theo báo cáo của Sở, hai căn nhà bị sập là căn nhà số 41 Tân Sơn Hoà có quy mô bốn tầng và căn nhà số 47 Tân Sơn Hoà có quy mô ba tầng.

Còn công trình gây sự cố là căn nhà số 43 Tân Sơn Hoà. Đơn vị thiết kế là công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Thịnh. Đơn vị thi công là công ty TNHH Kiến trúc – XD –TM- DV Nguyễn.

Hiện trường vụ sập nhà

Nhà số 43 được cấp phép xây dựng với quy mô sáu tầng (bốn tầng+ lửng+ tầng sân thượng), hiện đã hoàn thành công tác đào đất, đã đổ xong bê tông lót móng.

Vào ngày 2-9, nhà số 41 Tân Sơn Hoà đổ sập hoàn toàn sang nhà số 43 tác động vào nhà số 47 làm căn nhà này bị sập theo đồng thời làm hư hỏng phần vách của căn số 49.

“Sự cố không có thiệt hại về người, chưa thống kê được thiệt hại về tài sản, cơ quan công an đang phong toả hiện trường. UBND phường 2 đã kịp thời di dời người tại nhà số 49 Tân Sơn Hoà” - Sở báo cáo.

Sở Xây dựng đánh giá nguyên nhân sơ bộ là do nhà số 43 khi thi công dùng máy đào đất đào toàn bộ diện tích nền đất phần xây dựng căn nhà, sâu hơn hệ móng đơn của nhà số 41 Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình.

Điều này dẫn đến hệ móng của nhà số 41 Tân Sơn Hòa bị mất ổn định nên đổ sập về phía nhà số 43 Tân Sơn Hòa. Do chiều cao của căn nhà số 41 Tân Sơn Hòa lớn, đã tác động vào căn nhà số 47 Tân Sơn Hòa, kéo theo căn nhà này sập. Khi căn nhà số 47 Tân Sơn Hòa bị sập, kéo theo phần vách của căn nhà số 49 Tân Sơn Hòa tiếp giáp với căn nhà số 47 Tân Sơn Hòa bị hư hỏng.

Sở Xây dựng cho hay ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường. UBND phường 2, quận Tân Bình đã kịp thời di dời người tại nhà số 49 Tân Sơn Hòa, đồng thời đề nghị nhà số 41 Tân Sơn Hòa, 47 Tân Sơn Hòa, 49 Tân Sơn Hòa thuê nơi ở tạm. Chi phí chủ nhà số 43 Tân Sơn Hòa và đơn vị thi công sẽ chi trả.

Hiện Sở Xây dựng đã phân công Trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng phối hợp với UBND phường 2 khảo sát mức độ bị ảnh hưởng của các căn nhà số 39, 49 Tân Sơn Hòa và các căn nhà tiếp giáp phía sau nhà số 43 Tân Sơn Hòa để có biện pháp xử lý.

“Căn cứ ý kiến đánh giá của Trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng, UBND quận Tân Bình sẽ có ý kiến về việc người sử dụng của các căn nhà số 39, 49 Tân Sơn Hòa có tiếp tục ở tại các căn nhà này hay không. Ngoài ra, Sở Xây dựng sẽ tổ chức giám định nguyên nhân sự cố, thông báo kết quả giám định nguyên nhân sự cố cho chủ công trình gây sự cố” - Sở thông báo. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm