TP.HCM trao giải thiết kế điển hình chung cư nhà ở xã hội

Theo đó, giải Nhất cuộc thi (giá trị 150 triệu đồng) đã thuộc về Công ty CP Kiến trúc Lập Phương (CUBIC). Sản phẩm dự thi thể hiện ý tưởng thiết kế theo mô-đun dựa trên quá trình tìm hiểu các đặc điểm xã hội, nhu cầu đối tượng sử dụng. Mặt bằng điển hình lấy lõi thang máy làm tâm, phát triển hai cặp cánh tay đòn (ghép nối từ loại hình căn hộ 25 m2 - 50 m- 70 m2). Đối với khu vực đấu nối giữa hai khối nhà, vườn trên cao được tích hợp nhằm tăng mật độ không gian xanh, giảm hiệu ứng bê tông hóa.

Cuộc thi không có giải Nhì và có ba giải Ba. Theo ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, cuộc thi thu hút sự tham gia của nhiều thành phần, từ chuyên gia, kiến trúc sư trong nước cho đến đơn vị tư vấn nước ngoài, thậm chí có cả sinh viên.

Quang cảnh buổi trao giải. Ảnh: VIỆT HOA  

“Thông qua cuộc thi, Sở Xây dựng mong muốn góp phần nâng cao chất lượng, cải thiện và xây dựng hình ảnh đẹp về nhà ở xã hội trong chương trình phát triển nhà ở xã hội của TP” - ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cũng cho hay Sở sẽ trình Bộ Xây dựng các tác phẩm đạt giải để Bộ xem xét phê duyệt. “Nếu được Bộ phê duyệt thì sẽ dùng làm mô hình mẫu, tuy không bắt buộc doanh nghiệp áp dụng. Nếu áp dụng mô hình này thì doanh nghiệp sẽ được miễn thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở trong hồ sơ cấp phép xây dựng” - ông Tuấn nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm