Thực hư chuyện trồng cây dưới lòng đường ở Uông Bí

Về vấn đề trên, trao đổi vớiPháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Uông Bí, cho biết không có chuyện trồng cây xanh dưới lòng đường như dư luận bàn tán.

Ông Hùng khẳng định: “Đây là dự án chỉnh trang tuyến đường Quang Trung. Khi dự án hoàn thành, khu vực mép đường sẽ là bãi đậu xe có cây xanh bao phủ”.

Theo ông Hùng, dự án chỉnh trang tuyến đường Quang Trung đoạn từ cầu Sông Sinh đến cầu Sông Uông dài hơn 2,4 km, tổng đầu tư hơn 79,8 tỉ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Uông Bí làm chủ đầu tư, được triển khai từ tháng 10-2018. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chi phí xây dựng các công trình thuộc dự án đã được Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh thẩm định.

Phần lòng đường sát vỉa hè trồng cây sẽ trở thành điểm đỗ xe. Ảnh: ĐỖ HOÀNG

Dự án gồm các hạng mục xây dựng hạ ngầm hai tuyến cáp 22 kV, xây mới hệ thống chiếu sáng dọc đường dài hơn 2,4 km, thay thế cho hệ thống cột điện cũ. Đồng thời mở rộng mặt đường hiện trạng tạo không gian dừng đỗ xe, thay thế vỉa hè cũ bằng vỉa hè lát gạch, thay thế hệ thống thoát nước hiện trạng bằng hệ thống cống bê tông cốt thép.

Ông Hùng thông tin sau khi cây xanh cũ được di chuyển đến vườn ươm, đơn vị thi công đã xén vỉa hè đổ bê tông bằng mặt đường để xây dựng các điểm dừng đỗ xe. Hiện 176 cây xanh cũ có đường kính hơn 15 cm, cao 4-6 m đã được đem trồng trở lại tại các vị trí làm điểm đỗ xe, khoảng cách các cây 18-20 m.

Ông Hùng cho biết thêm sau khi trồng cây,
đơn vị thi công sẽ kẻ biển báo hiệu, kẻ vạch đường, cắm biển phản quang. Dự kiến vào tuần tới dự án sẽ hoàn thành, vượt trước tiến độ đề ra gần hai tháng.

“Khi ấy sẽ không còn tình trạng cây xanh dưới lòng đường như dư luận lầm tưởng, thay vào đó sẽ là hệ thống dừng đỗ xe văn minh rộng 2-7,5 m. Điểm đỗ xe này theo mô hình nước ngoài, đây là dự án hứa hẹn tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan trên tuyến đường trung tâm” - ông Hùng nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm