Quảng Ngãi đề nghị FLC tạo điều kiện tham quan dự án Quy Nhơn

Ngày 29-11, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho hay Phó Bí thư tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Quang vừa ký Kế hoạch số 165-KH/TU về việc tổ chức đoàn đi thực tế tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm thực hiện dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tập đoàn FLC cũng từng xin Quảng Ngãi cấp 22,75 ha đất trên đảo Lý Sơn để làm dự án du lịch nghỉ dưỡng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo kế hoạch 165, mục đích của chuyến đi nhằm tham quan quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn để thấy được sự quyết tâm và năng lực của nhà đầu tư trong quá trình tỉnh triển khai thực hiện dự án. Sự tác động của dự án đối với sự phát triển kinh tế-xã hội và ngành du lịch của tỉnh Bình Định.

Chuyến đi cũng nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, quản lý của các cấp chính quyền tỉnh Bình Định trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Nhất là tìm hiểu, trao đổi các nội dung về thủ tục đầu tư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Việc đào tạo, sử dụng lao động tại chỗ, công tác vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ nhà đầu tư thực hiện dự án.

Kế hoạch 165 cũng đề nghị lãnh đạo Tập đoàn FLC tạo điều kiện thuận lợi về phương tiện và các điều kiện cần thiết khác để đoàn đi thực tế tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm đạt kết quả.

Tìm hiểu của chúng tôi, chuyến đi sẽ diễn ra từ ngày 30-11 đến 2-12, với tổng số thành viên tham gia đoàn từ 70 đến 80 người.

Ngoài lãnh đạo đương nhiệm, thành viên tham gia đoàn còn có nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và huyện Bình Sơn, nơi Tập đoàn FLC đang triển khai dự án ở Quảng Ngãi.

Trước đó vào đầu tháng 11, Tỉnh ủy Quảng Ngãi chính thức có văn bản thống nhất chủ trương cho Tập đoàn FLC đầu tư sáu dự án vào khu đô thị Vạn Tường - Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn.

Tổng diện tích sáu dự án này khoảng 290 ha, gồm Khu đô thị mới Vạn Tường số 1,4,7 và 8, Khu đô thị du lịch sinh thái (35 ha) và dự án sân golf hơn 81 ha, tổng vốn đầu tư gần 13.200 tỉ đồng.

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 25-4-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi ra thông báo kết luận thống nhất về quy hoạch dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị Bình Châu-Lý Sơn của Tập đoàn FLC với quy mô 1.243 ha.

Ngoài ra, Tập đoàn FLC cũng muốn lấy 61 ha trên đảo Bé thuộc huyện đảo Lý Sơn để làm du lịch. Tuy nhiên, sau khi UBND huyện Lý Sơn từ chối, dư luận phản ứng, địa danh Lý Sơn không còn được đề cập trong tổng thể dự án.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng thống nhất không đưa thắng cảnh Gành Yến (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) vào dự án của Tập đoàn FLC.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm