Nhiều hộ dân Thủ Đức được ngành điện tặng quà

Sau hơn 11 tháng triển khai chương trình Tiết kiệm điện, Công ty Điện lực Thủ Đức đã thống kê số lượng khách hàng đạt các tiêu chí của chương trình, sau đó tính tỉ lệ tiết kiệm điện.

Qua đó, Công ty Điện lực Thủ Đức đã cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thủ Đức và 12 phường tiến hành khảo sát thực tế tại các gia đình công nhận "Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu" năm 2018.

Hơn 200 hộ dân tới nhận giải thưởng "Gia đình tiết kiệm điện". Ảnh: ĐÀO TRANG

Trên cơ sở điện năng tiêu thụ và xác minh thực tế tại các hộ gia đình, ban tổ chức đã thống nhất bình chọn 833 hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện tốt nhất để công nhận là "Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu" cấp quận, 20 hộ gia đình công nhận là "Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu" cấp thành phố, 10 đơn vị và 12 cá nhân tích cực tham gia triển khai tốt chương trình để trình Ban chỉ đạo tiết kiệm điện quận Thủ Đức duyệt và đưa ra quyết định công nhận khen thưởng.

Nhiều phần quà hấp dẫn được Công ty Điện lực Thủ Đức dành tặng khách hàng. Ảnh: ĐÀO TRANG

Công ty Điện lực Thủ Đức trao bằng khen và tiền thưởng cho các gia đình nhận giải. Ảnh: ĐÀO TRANG

Trong tổng số 123.161 hộ gia đình tham gia chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện năm 2018 đã có 19.845 hộ gia đình tham gia có điện năng tiêu thụ giảm so với kỳ cùng năm 2017 với tổng sản lượng điện tiết kiệm là 12,07 triệu kWh. Đạt tỉ lệ 0,8% so với tổng điện năng tiêu thụ 11 tháng năm 2018 của tất cả thành phần phụ tải trên địa bàn quận.

Khách hàng vui mừng khi nhận được bằng khen. Ảnh: ĐÀO TRANG

Chị Tạ Thị Tú, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, phấn khởi: "Ban đầu cũng cố gắng tham gia chương trình tiết kiệm này nhưng nghĩ mình làm không nổi. Tuy nhiên, với phương châm tiết kiệm kinh tế gia đình và bảo vệ môi trường nên cũng ráng thực hiện, không ngờ đạt giải! Sang năm tôi sẽ tiếp tục tham gia chương trình này".

Ngoài ra, Điện lực Thủ Đức còn trao nhiều phần quà may mắn cho khách hàng. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm