52 tấn cá điêu hồng đồng loạt chết ở Quảng Nam

Chiều 27-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Thanh Cảng, Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, cho biết 52 tấn cá điêu hồng sắp xuất bán của hai hộ dân trong xã đồng loạt chết trong sáng nay.

Theo ông Cảng, 26 lồng cá điêu hồng của hai hộ dân tại đập Trà Cân (thôn Phú Hải, xã Đại Hiêp) xuất hiện tình trạng cá chết từ chiều 26-11. Đến rạng sáng 27-11, cá đồng loạt chết nổi đỏ hồ.

Ông Nguyễn Chí Tài (56 tuổi, trú thôn Phú Đông, xã Đại Hiệp) cho biết chiều 26-11, cá trong lồng bắt đầu chết lai rai. Khoảng 3 giờ ngày 27-11, ông phát hiện cá chết nổi đỏ hồ. Mặc dù trước đó ông đã nổ máy sục tạo ôxy nhưng vẫn không ngăn được.

“Bốn tháng trước, tôi mua sáu tạ cá điêu hồng giống thả tại đập Trà Cân, còn hai tháng nữa là xuất bán vụ Tết. Sáng nay, phát hiện cá chết đỏ hồ, hơn 1 tỉ đồng coi như mất” - ông Tài chua xót.

Cá điêu hồng đồng loạt chết đỏ lồng, người dân có nguy cơ trắng tay. Ảnh CTV

Tương tự, hơn 12 tấn cá trong sáu lồng của ông Trần Châu (50 tuổi, thôn Phú Đông) cũng rơi vào thảm cảnh. Thiệt hại ước tính gần 400 triệu đồng.

“Rạng sáng nay, tôi thức dậy định bật máy sục thì phát hiện cá chết nổi xếp lớp trên mặt hồ, tôi không dám tin vào mắt mình. Bây giờ trong hồ không còn một con, không biết lấy tiền đâu ra để trả nợ” - ông Châu than thở.

Người dân bất lực nhìn cá chết. Ảnh: CTV

Cũng trong sáng nay, cán bộ xã Đại Hiệp đã đến khu vực hai hộ xảy ra tình trạng cá chết để ghi nhận sự việc.

Ông Cảng cho hay xã đã báo cáo lên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đại lộc để tìm hướng giải quyết tiếp theo.

Nói về nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết, ông Cảng nhận định: “Đập Trà Cân nằm trong khu vực ao tù. Thời tiết năm nay ít mưa, rác đọng lại dưới đáy hồ. Mấy ngày qua xảy ra mưa lớn, nước chảy khiến rác dưới đáy hồ nổi lên làm thay đổi đột ngột môi trường nước. Do đó cá chết hàng loạt”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm