Giữ nguyên quyết định chấm dứt dự án Nha Trang Sao

Theo đó, Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho rằng nội dung khiếu nại của Công ty CP Nha Trang Sao là không có căn cứ. Sở quyết định giữ nguyên quyết định ngày 19-1 về chấm dứt hoạt động dự án trên.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa, trước đó Công ty CP Nha Trang Sao có đơn khiếu nại cho rằng quyết định của Sở chấm dứt hoạt động dự án Nha Trang Sao là chưa phù hợp vì nhà đầu tư đã hoàn thành hồ sơ phương án kiến trúc quy hoạch và nộp cho Sở Xây dựng. Chủ đầu tư cho rằng đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ các cơ quan chức năng cũng như chưa có cơ hội trình bày, tiếp thu ý kiến đóng góp. Công ty CP Nha Trang Sao cho rằng Sở KH&ĐT vội vàng ra quyết định chấm dứt hoạt động trong khi chủ đầu tư hoàn toàn có khả năng khắc phục.

Theo Sở KH&ĐT, tại buổi đối thoại ngày 30-3 giữa Sở và Công ty CP Nha Trang Sao, nhà đầu tư không cung cấp được các tài liệu, chứng cứ gì thêm liên quan đến nội dung khiếu nại. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn đề nghị được tiếp tục thực hiện dự án, cam kết sẽ thực hiện đầy đủ theo quy định pháp luật. “Chủ đầu tư dự án Nha Trang Sao không thực hiện đúng theo nội dung quy định tại giấy chứng nhận đầu tư. Mặc dù UBND tỉnh đã nhiều lần gia hạn tiến độ nhưng chủ đầu tư vẫn không có giải pháp khắc phục. Ngược lại, dự án vẫn tiếp tục vi phạm, không có khả năng khắc phục. Thực tế,dự án đã ngừng thi công mấy năm nay” - vị lãnh đạo Sở KH&ĐT thông tin thêm.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, từ năm 2015 Công ty CP Nha Trang Sao lấp, lấn vịnh Nha Trang trái phép khi thi công dự án Nha Trang Sao tại khu vực danh thắng quốc gia Hòn Chồng-Hòn Đỏ. Các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác định Công ty CP Nha Trang Sao đã đổ đất lấp biển, lấn chiếm trái phép danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang gần 23.000 m2. Ngoài ra, Công ty CP Nha Trang Sao còn có nhiều hành vi vi phạm như lấn chiếm, sử dụng trái phép di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa nghệ thuật… Tháng 1-2016, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Nha Trang Sao tổng cộng 200 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm