Xây ba cầu vượt đi bộ ở Gò Vấp

Ngày 3-5, ông Nguyễn Vinh Ninh, Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 1 cho biết cầu vượt đi bộ trên đường Hoàng Minh Giám, nối hai bên khu A và B của Công viên Gia Định, quận Gò Vấp sẽ được hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối tuần này.

Cầu dài 37,1 m, rộng 4,4 m, làm vòm thép trang trí trên cầu, trồng cây xanh, chiếu sáng, tổng mức đầu tư 11,6 tỉ đồng. Việc sớm đưa cầu đi bộ này vào sử dụng nhằm đảm bảo an toàn cho người đi bộ băng qua đường Hoàng Minh Giám đến vui chơi, giải trí ở hai bên Công viên Gia Định và tăng khả năng thông hành của tuyến đường Hoàng Minh Gíam và các tuyến lân cận.

Trong chiều 3-5, công nhân hoàn thiện các bậc thanh lên cầu vượt đi bộ Hoàng Minh Giám để kịp đưa vào sử dụng cuối tuần này.

Cùng ngày, ông Phạm Ngọc Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Khu quản lý giao thông đô thị số 3, cho biết Khu 3 bắt đầu triển khai xây dựng cầu vượt đi bộ trên đường Quang Trung và đường Đặng Văn Sâm, thuộc quận Gò Vấp. 

Theo đó, cầu vượt đi bộ trên đường Quang Trung đặt tại vị trí kết nối tạo lối đi bộ an toàn trước Trường THCS Thông Tây Hội với siêu thị Co.op Mart Quang Trung và khu vực lân cận khi băng qua đường Quang Trung.

Cầu vượt đi bộ trên đường Quang Trung có kết cấu thép, nhịp giản đơn. Chiều dài cầu 23 m; rộng cầu 4 m; chiều cao của cầu: 5,25 m. Cùng đó sẽ lắp đặt mái vòm che nắng, mưa, hệ thống lan can, đèn chiếu sáng...

Theo ông Dũng, tổng mức đầu tư cho cầu vượt đi bộ Quang Trung là hơn  3,36 tỉ đồng và công trình sẽ hoàn thành sau hai tháng thi công.

Cũng theo ông Dũng, cầu vượt đi bộ trên đường Đặng Văn Sâm, thuộc công trình cải tạo Công viên Gia Định, phường 3, quận Gò Vấp nhằm kết nối Khu B và Khu C của công viên này, tạo lối đi an toàn cho du khách bộ hành qua đường khi đến dạo chơi công viên và hoàn thiện quy hoạch 1/500 tổng thể Công viên Gia Định.

Cầu đi bộ vượt đường Đặng Văn Sâm có kết cấu thép, nhịp giản đơn; chiều dài cầu: 21,1 m; chiều rộng cầu 4 m; chiều cao tĩnh không đường phía dưới cầu: 4,75 m; ngoài ra còn xây dựng hệ thống lan can, đèn chiếu sáng...

Vị trí xây dựng mới cầu vượt  đi bộ trên đường Đặng Văn Sâm bắc qua đường Kênh Nhật Bản, cách ngã tư giao với đường Hồng Hà khoảng 55 m.

Tổng kinh phí xây dựng cầu này là gần 3 tỉ đồng và thời gian thi công là ba tháng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm