Từ 1-11, giảm phí BOT trên quốc lộ 91

Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết vừa có văn bản kiến nghị Bộ GTVT giảm phí đối với trạm T1 và T2 trên quốc lộ 91.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đàm phán với nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang. Qua đó, hai bên thống nhất giảm giá vé cho tất cả các phương tiện qua trạm.

Trạm thu phí T2 trên QL91 dự kiến sẽ giảm phí từ đầu tháng 11. Ảnh: GT

Cụ thể, nhóm 1 (xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới hai tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng) giảm từ 35.000 đồng/lượt xuống còn 30.000 đồng/lượt.

Nhóm 2 (xe 12-30 chỗ; xe tải có tải trọng từ hai tấn đến dưới bốn tấn) giảm từ 50.000 đồng/lượt xuống còn 45.000 đồng/lượt.

Nhóm 3 (xe từ 31 chỗ trở lên; xe tải có tải trọng từ bốn tấn đến dưới 10 tấn) giảm từ 75.000 đồng/lượt xuống còn 65.000 đồng/lượt.

Nhóm 4 (xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 fit): Giảm từ 140.000 đồng/lượt xuống còn 110.000 đồng/lượt.

Nhóm 5 (xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit) giảm từ 200.000 đồng/lượt xuống còn 170.000 đồng/lượt.

Thời gian thực hiện giảm phí được Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất là từ ngày 1-11.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng kiến nghị giảm 100% giá vé cho các phương tiện của các người dân có hộ khẩu thường trú trong phạm vi lân cận trạm thu; phương tiện xe buýt, xe khách phục vụ vận chuyển hành khách công cộng chạy tuyến cố định sử dụng quãng đường BOT theo hướng từ tỉnh Kiên Giang (quốc lộ 80) về tỉnh An Giang (quốc lộ 91) và ngược lại.

Giảm 50% giá vé tương ứng từng loại phương tiện vận chuyển hành khách hợp đồng và phương tiện vận tải hàng hóa có hợp đồng chạy tuyến cố định sử dụng quãng đường BOT theo hướng từ tỉnh Kiên Giang (quốc lộ 80) về tỉnh An Giang (quốc lộ 91) và ngược lại.

Riêng đối với TP Cần Thơ, đối tượng được giảm giá khu vực lân cận xác định là các phương tiện của các chủ phương tiện có hộ khẩu thường trú và trụ sở chính tại các phường có đặt trạm thu giá T1 và T2.

Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định hiện nay đơn vị đang tích cực đàm phán với các nhà đầu tư BOT giao thông trên nguyên tắc về vấn đề lưu lượng, thời gian, đặc biệt số liệu quyết toán. Theo lộ trình, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ thực hiện rà soát 54 dự án theo hướng xem xét giảm phí, đến ngày 30-10 sẽ có báo cáo với Bộ GTVT.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm