TP Cần Thơ và Hậu Giang đang họp khẩn về BOT

Tuy nhiên, cuộc họp ngăn không cho các PV vào dự.

Lúc 14 giờ 30, dưới sự chỉ đạo của chủ tịch UBND TP Cần Thơ, BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp chính thức xả trạm cả hai chiều cho xe lưu thông.

Trước đó, nhiều tài xế đã "cố thủ" tại trạm thu phí cả 6 làn đường khiến quốc lộ 1 A bị tê liệt hơn 2 giờ đồng hồ, gây kẹt xe kéo dài hàng cây số.

Nhiều tài xế và hành khách bức xúc vây trước cổng trạm điều hành BOT yêu cầu xả trạm, tuy nhiên chủ đầu tư vẫn kiên quyết không xả.

Nhân viên BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp phát loa thông báo xả trạm.

Tuy nhiên, sau vài phút xả trạm, BOT lại thu phí. Cảnh tài xế "cố thủ" tại làn thu phí tiếp tục tái diễn. Giao thông quốc lộ 1A khu vực trạm thu phí lại hỗn loạn.
Trạm lại tiếp tục xả cửa cho xe lưu thông.

TP Cần Thơ và Hậu Giang đang họp khẩn về BOT ảnh 2
Như vậy, sau 4 tiếng đồng hồ bị cách tắc do các tài xế "cố thủ", trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp mới xả trạm và rất nhanh chóng lượng xe ùn ứ đã được giải tỏa.

Đến 15 giờ 45, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã trả lời báo chí.

"Chúng tôi làm việc với chủ đầu tư và có măt đại diện tỉnh Hậu Giang. Thống nhất xả trạm để giải tỏa ách tắc. Đến nay khu vực đã thông thoáng"- Chủ tịch TP Cần Thơ nói.
Theo ông Thống, hôm nay trên hiện trường lại xảy ra ách tắc và giải pháp là xả trạm néu ách tắc. "Nhưng từ sáng đến giờ tram không hợp tác. Do vậy tôi có măt và làm việc quyết liệt để xả trạm".

TP Cần Thơ và Hậu Giang đang họp khẩn về BOT ảnh 3
Ông Võ Thành Thống đang thông tin với báo chí sau cuộc làm việc với nhà đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm