Sau giao thừa, cao tốc TP.HCM - Trung Lương có còn thu phí?

Đại diện Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long - Tổng Công ty Cửu Long (thuộc Bộ GTVT) xác nhận từ 0 giờ ngày 1-1-2019, Tổng Công ty Cửu Long sẽ bàn giao tài sản cho Cục Quản lý đường bộ IV tiếp nhận quản lý. 

Thủ tục bàn giao sẽ được thực hiện ngay tại trạm thu phí cao tốc TP.HCM -Trung Lương. Như vậy, từ trưa nay đến 0 giờ ngày 1-1-2019, cao tốc TP.HCM -Trung Lương vẫn do Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh thu phí.

Trước đó năm 2013, Tổng Công ty Cửu Long được Bộ GTVT giao ký kết hợp đồng bán quyền thu phí sử dụng đường bộ thời hạn năm năm cao tốc TP.HCM - Trung Lương (giai đoạn 1) với Công ty Yên Khánh, đơn vị trúng thầu, với giá trị hợp đồng 2.004 tỉ đồng. Thời hạn thu phí năm năm, kể từ 0 giờ ngày 1-1-2014 và kết thúc vào 24 giờ ngày 31-12-2018. 

Vậy từ 0 giờ ngày 1-1-2019, cao tốc TP.HCM - Trung Lương có tiếp tục thu phí? Chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan chức năng nhưng tới thời điểm 12 giờ ngày 31-12 vẫn chưa nhận được câu trả lời chính xác.

Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục cập nhật thông tin...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm