Qua ‘hộp đen’, tước phù hiệu 144 ô tô vi phạm tốc độ

Theo đó, bằng việc theo dõi hệ thống xử lý và khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (thường gọi là “hộp đen”) thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 6-2018, Sở quyết định thu hồi phù hiệu 144 ô tô của 60 đơn vị. Thời gian thu hồi là một tháng.

Theo Sở GTVT, khi trích xuất dữ liệu của phương tiện bị thu hồi phù hiệu trong tháng 6 cho thấy các ô tô trên đều năm lần tái vi phạm lỗi tốc độ trong lộ trình 1.000 km chạy xe. Ngoài ra, Sở cũng nhắc nhở, chấn chỉnh với 4.558 tài xế của 1.284 đơn vị vận tải do lần đầu vi phạm tốc độ trong lộ trình 1.000 km chạy xe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm