Nhiều lái xe vượt trạm, chống đối nhân viên thu phí

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) cho biết trong chín tháng đầu năm, đơn vị kiểm soát tải trọng trên 1,8 triệu lượt phương tiện, yêu cầu hơn 31.000 xe phải quay đầu do quá tải. Riêng tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, số lượng phương tiện được kiểm soát tải trọng chiếm gần 80% tổng số xe được kiểm tra.

                Xe đi ngược chiều trên cao tốc. Ảnh: VEC

Đơn vị đã từ chối phục vụ 136 phương tiện do vi phạm các quy định khi lưu thông trên cao tốc, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 96 phương tiện có hành vi dừng đỗ trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Nội Bài - Lào Cai, ba xe sang tải hàng trên cao tốc.

Bên cạnh đó, VEC còn từ chối phục vụ 136 lượt phương tiện vi phạm các quy định khi lưu thông trên đường cao tốc (tăng 70% so với 9-2017). Trong đó, có 96 trường hợp phương tiện dừng đỗ trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Nội Bài - Lào Cai, ba xe sang tải hàng.

Đặc biệt, VEC ghi nhận 25 trường hợp vượt trạm, chống đối nhân viên làm nhiệm vụ trên đường cao tốc. Ngoài ra, còn có tám trường hợp phương tiện đi ngược chiều trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và bốn trường hợp chạy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã bị VEC tạm thời không cho lưu thông vào đường cao tốc.

Được biết hiện VEC đã đưa bốn tuyến cao tốc vào khai thác. Dự kiến trong năm 2020 sẽ hoàn thành toàn tuyến, nâng tổng chiều dài đường cao tốc VEC quản lý lên 550 km, chiếm 65% tổng chiều dài đường cao tốc quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm