Lũ dâng cao, quốc lộ 1 qua Cam Ranh tê liệt

Trưa 25-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Cam Ranh (Khánh Hòa), cho biết quốc lộ 1 đoạn qua phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh bị tê liệt do ngập sâu trong nước. Từ 9 giờ cùng ngày, nước lũ dâng cao, chảy mạnh qua quốc lộ 1 đoạn qua phường Cam Nghĩa khiến các loại xe không thể qua lại.

Quốc lộ 1 đoạn qua TP Cam Ranh bị ngập trong đợt mưa lũ ngày 18-11.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, từ tối 24-11 khu vực TP Cam Ranh bắt đầu có mưa rất to, nước từ trên núi đổ xuống rất lớn. Đến 12 giờ cùng ngày, lũ bắt đầu ngập sâu tại các phường Cam Lập, Cam Thịnh Đông, Cam Phước Đông, Cam Nghĩa…

Mưa rất to tại TP Cam Ranh. Ảnh: DIEN NGUYEN

Trong khi đó, từ sáng 25-11, hai hồ chứa nước Tà Rục, Suối Hành bắt đầu xả lũ với lưu lượng 160 m3/giây khiến nước lên nhanh, dâng cao trên diện rộng.

Hiện TP Cam Ranh đã sơ tán hơn 500 hộ gia đình. Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa, hiện có tám hồ chứa nước do đơn vị quản lý đang xả lũ. Hiện mức xả chưa lớn nhưng với lượng mưa như hiện nay có thể gây ngập tại nhiều khu vực.

Nhiều tuyến giao thông trọng yếu ở huyện Khánh Sơn bị ngập sâu trong nước. Ảnh: UBND huyện Khánh Sơn

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa), cho biết hiện nhiều khu dân cư ở địa phương này đã bị cô lập, nhiều tuyến giao thông trọng yếu bị chia cắt. Riêng tỉnh lộ 9 đoạn qua thị trấn Tô Hạp, xã Sơn Lâm bị ngập sâu, cô lập bốn xã Sơn Lâm, Sơn Bình, Thành Sơn, Ba Cụm Nam với vùng trung tâm huyện.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm