4 ngày nghỉ Tết dương lịch, 110 người chết vì TNGT

TTXVN tối 1-1 dẫn lời ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết. Cụ thể, đường bộ xảy ra 145 vụ, làm chết 109 người, bị thương 60 người; đường sắt xảy ra hai vụ, làm một người chết và một người bị thương; đường thủy nội địa và hàng hải không xảy ra TNGT.

Cũng theo ông Hùng, trong kỳ nghỉ Tết dương lịch không xảy ra TNGT xe khách đặc biệt nghiêm trọng, tuy nhiên số người tử vong do TNGT tăng so với ngày thường (27,5 người so với 22,6 người) và tăng so với Tết dương lịch 2018 (27,5 người so với 27 người).

Được biết trong bốn ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 17.957 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước 15,1 tỉ đồng; tạm giữ 2.814 phương tiện; tước giấy phép lái xe 1.012 trường hợp. Lực lượng CSGT đường thủy đã kiểm tra, xử lý 1.308 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 1,26 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm