Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu đảm bảo an ninh hàng không

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ban hành chỉ thị các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Bộ trưởng yêu cầu ngành hàng không phục vụ tốt và an toàn nhất cho hành khách đi máy bay. Ảnh: VIẾT LONG

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và các cảng vụ hàng không thành lập ban chỉ đạo thực hiện công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Bên cạnh đó, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm tình trạng taxi dù vào đón khách tại cảng hàng không, sân bay; không để tài xế taxi lợi dụng thời gian cao điểm để tăng giá bất hợp lý. Đặc biệt, chú trọng công tác kiểm tra an toàn tại các sân bay lớn có mật độ bay cao như Nội Bài, Vinh, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, Cát Bi, Phú Bài...

Người đứng đầu Bộ GTVT cũng yêu cầu các hãng hàng không và các tổ chức bảo dưỡng rà soát, bố trí hợp lý nguồn lực, tại các cảng hàng không nhằm tăng cường năng lực khắc phục hỏng hóc, sự cố máy bay, giảm tối đa chậm, hủy chuyến.

Đối với Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu thực hiện rà soát, trên cơ sở số liệu thống kê thời gian chiếm giữ đường cất hạ cánh nhằm điều hành máy bay với thời gian chiếm giữ đường cất hạ cánh tối thiểu, đặc biệt tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

“Bên cạnh đó phải duy trì liên lạc và trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy khẩn nguy hàng không sân bay, Ban chỉ huy phòng, chống khủng bố địa phương, công an địa phương, đơn vị quân đội và chính quyền địa phương để chủ động ứng phó khi có những tình hình phức tạp về an ninh hàng không" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm