BÀ RỊA- VŨNG TÀU:

Bà Rịa-Vũng Tàu: Chi hơn 444 tỉ xây công viên công cộng

Theo đó, tổng dự toán xây dựng công trình giai đoạn 2 là hơn 225 tỉ đồng (trong khi giai đoạn 1 là hơn 218 tỉ đồng).

Dự án Công viên Bà Rịa được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt từ tháng 10-2013, kinh phí ngân sách nhà nước, do UBND TP Bà Rịa làm chủ đầu tư. Công viên có diện tích gần 44,6 ha, chia làm hai giai đoạn.

Một góc quảng trường Công viên Bà Rịa đã xây xong. Ảnh: TK

Công viên sẽ có các hạng mục: Khu quảng trường 7,2 ha (gồm quảng trường, lễ đài, bãi xe, khu cây xanh mật độ thấp kết hợp thảm cỏ); khu công viên rừng 28,65 ha (khu cây xanh kết hợp thảm cỏ, hồ nước, đồi nhân tạo, khu điều hành, chòi nghỉ chân, bãi xe…); đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật…

Giai đoạn một dự án công viên Bà Rịa tiến hành xây dựng trong vòng ba năm. Dự kiến khi xây dựng xong sẽ có các hạng mục quảng trường sức chứa 20.000 người; lễ đài cao hai tầng diện tích sử dụng 1.367 m2, có các phòng chức năng như phòng ban tổ chức, phòng nghỉ của đại biểu, phòng âm thanh, ánh sáng, kho thiết bị, khu hàng ghế trung tâm, sảnh, hành lang, mái che; hệ thống đèn chiếu sáng, cấp điện, thoát nước…

Giai đoạn hai của dự án dự kiến sẽ bao gồm các hạng mục: Nhà điều hành, sáu chòi nghỉ, ghế đá, năm cổng vào công viên, nhà bảo vệ, tường rào; bốn nhà vệ sinh, đường giao thông; giàn hoa, tháp hoa; sáu hồ phun nước; cây xanh; chiếu sáng; cấp nước…

Đầu tháng 7-2018, sau khi được UBND tỉnh thông qua, UBND TP Bà Rịa cũng đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình công viên Bà Rịa (giai đoạn 2), giao Ban Quản lý dự án ĐTXD 1, TP Bà Rịa là đại diện chủ đầu tư công trình có trách nhiệm phối hợp cùng các ngành tổ chức triển khai thực hiện dự án.

Trên thực tế, tại TP Bà Rịa cũng có nhiều công viên nhỏ và vừa khác. Tuy nhiên, dự án Công viên Bà Rịa được kỳ vọng nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân về vui chơi giải trí, thể thao, thư giãn; bên cạnh đó việc đầu tư quảng trường lớn trong công viên để tổ chức các sự kiện, lễ hội của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và TP Bà Rịa (trung tâm hành chính của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - PV).

Sau khi kết thúc xây dựng giai đoạn một, Công viên Bà Rịa hiện đã gần hoàn thiện hạng mục quảng trường, đường xung quanh nhưng chưa có lễ đài như dự kiến. Nhiều hạng mục đang được san lấp tiếp tục triển khai. Thời gian gần đây, một số sự kiện văn hóa của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được tổ chức tại quảng trường, do chưa có lễ đài, BTC tạm bố trí ghế ngồi, dựng tạm khán đài, sân khấu ngoài trời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm