Khánh Hòa đón 3,2 triệu lượt khách trong nửa đầu năm 2018

Trong đó, riêng du khách quốc tế là 1,5 triệu lượt, tăng trưởng gần 60% so với cùng kỳ.

Hơn 10.100 tỉ đồng doanh thu từ du lịch

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, sáu tháng đầu năm 2018, lượng khách lưu trú toàn tỉnh đạt 3,2 triệu lượt, tăng 23% so với cùng kỳ. Doanh thu ngành du lịch nửa đầu năm 2018 của tỉnh ước tính khoảng 10.100 tỉ đồng, cao hơn so với cùng kỳ năm 2017 là 34%.

Không chỉ là điểm đến của du khách Trung Quốc và Nga, Khánh Hòa còn là một địa chỉ được các du khách Hàn Quốc, Nhật Bản ưa chuộng. Đặc biệt, từ cuối năm 2017, các đường bay thẳng từ Khánh Hòa đến Malaysia và Hàn Quốc được đi vào khai thác trở thành động lực mới để tăng lượng du khách từ các quốc gia này. Bên cạnh đó, các thị trường truyền thống như Anh, Pháp, Mỹ, Canada… cũng có dấu hiệu nóng trở lại.

Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh vừa khánh thành được coi là động lực phát triển mới của du lịch Khánh Hòa

Đặc biệt, cuối tháng 6 vừa qua, nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đi vào hoạt động, đã trở thành động lực mới của du lịch Khánh Hòa. Công trình được xây dựng với tổng diện tích hơn 50.000 m2, tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỉ đồng, dự kiến đón tiếp từ 2,4-4,8 triệu lượt hành khách quốc tế/năm. Theo công suất thiết kế, nhà ga này sẽ đón 8 triệu lượt khách từ năm 2030. Có thể nói, nhà ga này đi vào hoạt động sẽ trở thành động lực mới cho du lịch địa phương, hứa hẹn lượng du khách tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.  

Cam Ranh - tiềm năng mới của du lịch Khánh Hòa  

Sở hữu bãi biển Bãi Dài hoang sơ, một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới cùng hệ sinh thái rừng nguyên sinh trùng điệp và đầm thủy triều, Cam Ranh thừa hưởng một quần thể biển – núi – rừng thuận lợi để phát triển các dịch vụ sinh thái hay các môn thể thao trên mặt nước.

Từ nhiều năm trước, Khánh Hòa đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư các tiện ích nghỉ dưỡng… nhằm đưa Cam Ranh trở thành một địa chỉ du lịch mới, mang sắc thái khác biệt với Nha Trang, nơi quỹ đất ven biển ngày càng hạn hẹp.  

Hạng mục bể bơi Olympic được giật cấp 3 tầng với tầng nước ngọt, nước mặn và nước khoáng được đánh giá rất ấn tượng

Khi tiềm năng du lịch Cam Ranh được khai thác, đồng nghĩa nơi đây trở thành mảnh đất màu mỡ cho các dự án bất động sản, đặc biệt là nghỉ dưỡng. Đơn cử như dự án nghỉ dưỡng, du lịch kết hợp giải trí The Arena do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang làm chủ đầu tư được ra mắt cuối năm ngoái. Và tính đến nay, dự án trở thành một hiện tượng “hot” ở Cam Ranh nhờ sở hữu những hạng mục đặc biệt, mang đến một sắc thái khác, sôi động và đầy sức sống cho khu vực Bãi Dài.

Không còn những chuyến nghỉ dưỡng dài ngày sang trọng nhưng tù túng, The Arena mang đến vô vàn trải nghiệm khác biệt. Đó là những sự kiện, lễ hội ngập tràn cảm xúc, màu sắc và âm thanh tại Quảng trường trung tâm có sức chứa lên đến 15.000 người. Đó là trải nghiệm tự tay vào bếp chuẩn bị những món ăn địa phương theo phong cách của chính mình tại F&B Louge sang trọng; hay những lễ hội đậm chất địa phương tại phố đi bộ đầu tiên của TP Cam Ranh…  

Nghỉ dưỡng, khám phá, vui chơi, trải nghiệm hay kết hợp tất cả, du khách khi đến với The Arena luôn có thể lựa chọn “cách du lịch của riêng mình” để khi rời đi vẫn luôn muốn quay lại nhiều lần nữa. Đây cũng chính là “bảo chứng” với nhà đầu tư khi lựa chọn căn hộ tại đây làm tài sản sinh lời trong tương lai hoặc đơn giản là để gia đình luôn có những ngày vui bất tận.

The Arena tọa lạc tại Lô 14D, Nguyễn Tất Thành, Cam Ranh, Khánh Hòa có quy mô hơn 29 ha, là tổ hợp dịch vụ du lịch vui chơi giải trí, căn hộ khách sạn, trung tâm thương mại.

Dự án có 4 tòa tháp condotel, trong đó có hơn 90% căn hộ view trực diện biển Bãi Dài dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao vào đầu năm 2020.

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang

Hotline 1800 54 54 77; Website www.thearena.vn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm