Vận động giữ sạch đường phố kiểu dễ bị phạt

Bên cạnh các bức chân dung này còn có nhiều lời nhắc nhở về đạo đức, lối sống, cảnh báo bệnh sốt xuất huyết, tình trạng ấu dâm, kêu gọi giữ gìn vệ sinh đường phố… Văn phong người vẽ - tự xưng là “họa sĩ đường phố” này rất bình dân, nhiều chỗ còn bỗ bã, thiếu lịch sự.

Trái với mong muốn của “họa sĩ”, cộng đồng không mấy hào hứng với kiểu tuyên truyền làm xấu đi một góc phố đang khang trang, sạch đẹp. “Dù mỗi bức tranh đều muốn chuyển tải thông điệp tốt đến cộng đồng nhưng cách làm này thực sự không phù hợp. Các “họa sĩ đường phố” miệng thì nói bảo vệ môi trường nhưng tay lại vẽ bẩn lên cột, tường. Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý” - ông Nguyễn Văn Minh, một người dân phản đối.

Những hình ảnh người dân tự ý vẽ để tuyên truyền sai cách trên cầu Bông. Ảnh: Đ.TRANG

Trả lời vấn đề này, bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Phó Chủ tịch phường Đa Kao, cho biết: “Sau khi phường đi xác minh kết luận đây là những hình ảnh phản cảm nên đã cho người đi quét sơn lại ngay trong ngày. Đồng thời, phường cũng thông báo cho lực lượng công an, bảo vệ dân phố, khu phố, tổ dân phố biết sự việc để chú ý kiểm soát, nếu phát hiện các đối tượng viết, vẽ như vậy nữa thì báo cho công an hoặc phường đến lập biên bản nhắc nhở. Phường đang trao đổi với Phòng Tư pháp quận 1 để được hướng dẫn về cách xử lý đối với hành vi này”.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

thanh niên 18 tuổi nhảy sông tự tử

Vấn nạn livestream bất chấp hoàn cảnh!

(PLO)- Vừa qua vụ việc nam thanh niên 18 tuổi nhảy sông tự tử được bàn tán xôn xao trên nền tảng livestream. Hành động này được cho là thiếu tình người, gây bức xúc. Cần có giải pháp xử lý để loại trừ.

Thói ngụy biện

Thói ngụy biện

(PLO)- Trong tất cả mọi việc, chỉ có phản biện, tranh luận một cách chân thành, thẳng thắn mới là con đường chân chính hướng tới và đi tìm chân lý. Trên con đường ấy, thói ngụy biện cần phải được dẹp bỏ.