Treo quảng cáo lên cây sẽ bị phạt

Tất cả gốc cây hầu như đều bị biến thành cột treo quảng cáo. Không ít gốc cây còn bị cõng trên mình không chỉ một mà là nhiều khung quảng cáo chồng chéo lên nhau.

Việc biến cây xanh làm nơi treo, dán quảng cáo là vi phạm, nhìn nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị và đã được pháp luật điều chỉnh.

Theo Nghị định 28/2017 sửa đổi Nghị định 131/2013 và Nghị định 158/2013 xử phạt hành chính về quyền tác giả, văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo thì người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo bằng cách treo trên cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng (mức phạt trước đây là 1-2 triệu đồng). Chính quyền còn chần chừ gì nữa mà không xử phạt nghiêm!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm