Lao động thất nghiệp vẫn chưa mặn mà học nghề

là những băn khoăn được đưa ra tại buổi làm việc giữa Bộ LĐ-TB&XH với Sở LĐ-TB&XH TP.HCM vào ngày 18-9.

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết sau hơn ba năm triển khai bảo hiểm thất nghiệp, số lao động thất nghiệp đăng ký học nghề khá ít ỏi. Chỉ có 44 lượt người đăng ký hỗ trợ học nghề trong năm 2010, 32 lượt người năm 2011. Tuy nhiên, đến đầu tháng 9-2012 thì số người đăng ký học nghề tăng lên gần 700 lượt người nhưng vẫn còn thấp so với người đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp (hơn 110.700 người).

Nguyên nhân được phân tích là do thời gian đăng ký đến khi có nghề để học quá dài (một tháng rưỡi) nên người lao động chưa mặn mà với việc học nghề. Ngoài ra, các khóa đào tạo không trùng với khoảng thời gian người lao động thất nghiệp; các lớp học không đủ học viên hoặc không mở các ngành nghề mà người lao động cần học, phí hỗ trợ học nghề thấp (300.000 đồng/tháng). Sở LĐ-TB&XH TP đề xuất tăng phí hỗ trợ học nghề lên 2,5 triệu đồng/khóa…

P.ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm