Cựu bí thư xã ‘mượn’ đường, quyết toán khống lại bị kỷ luật

Nguyên do ông Đạt chưa tìm hiểu kỹ lại trực tiếp lập hồ sơ xin xác nhận để cha mình được công nhận liệt sĩ vào năm 2006. Ngoài ra, ông Lương Hùng Dũng - Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện Cờ Đỏ cũng bị kỷ luật với hình thức tương tự vì ông này lập hồ sơ để cha ruột được công nhận là liệt sĩ dù không đủ điều kiện.

Trước đó, Sở LĐ-TB&XH kiểm tra quyết định công nhận liệt sĩ cho cha ông Đạt, ông Dũng (hai ông này là anh em) không đúng sự thật nên ra quyết định thu hồi, cắt các chế độ trợ cấp.

NhưPháp Luật TP.HCM thông tin, UBND xã Thới Xuân (huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) đã “mượn” hai công trình hình thành từ phần lớn công sức, tiền của của người dân để quyết toán khống, lấy hơn 84 triệu đồng cho cán bộ đi du lịch. Ông Đạt vốn là bí thư Đảng ủy xã, chủ trì cho chủ trương này đã bị cảnh cáo về mặt đảng. Theo Ủy ban Kiểm tra Cờ Đỏ, mức kỷ luật này có tính đến nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó có yếu tố nhân thân gia đình liệt sĩ.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm