Xưng cảnh sát hình sự để nhận tiền chạy án

Chiều 17-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận đang tạm giữ hình sự Hoàng Đình Hùng (38 tuổi, quê xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, tạm trú xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Đình Hùng đang bị tạm giữ. Ảnh do Công an TP Nha Trang cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, sáng 16-10, Công an TP Nha Trang bắt quả tang Hoàng Đình Hùng đang nhận 50 triệu đồng từ bà Nguyễn Thị Út (ngụ xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) tại một quán cà phê ở địa phương này.

Trước đó, trong quá trình sinh sống cùng xóm trọ, cuối tháng 9-2018, Hùng nghe thông tin chồng bà Út bị Công an TP Nha Trang bắt giữ do liên quan đến vụ án ma túy. Sau khi dò hỏi được số điện thoại, ngày 12-10, Hùng gọi điện thoại đến bà Út, tự xưng là cảnh sát hình sự Công an Nha Trang. Hùng nói mình có khả năng chạy án để giảm nhẹ tội cho chồng bà Út.

Tin lời, bà Út cùng người thân đến nhờ Hùng chạy án cho chồng. Khi gặp nhau tại một quán cà phê, Hùng dọa bà Út là ông Hoàng sẽ bị xử nặng, ít nhất phải bị phạt bảy năm tù về tội mua bán ma túy. Hùng nói nếu gia đình bà Út đưa 200 triệu đồng, Hùng sẽ xin trực tiếp điều tra vụ án để giảm án còn 2-3 năm cho ông Hoàng.

Bà Út đồng ý đưa trước cho Hùng 50 triệu đồng, còn lại sẽ đưa sau đó một tuần. Tuy nhiên, nghi ngờ Hùng giả danh cảnh sát hình sự để lừa tiền, bà Út đến trình báo với Công an TP Nha Trang.

Sáng 16-10, tại một quán cà phê ở khu vực Hòn Chồng, TP Nha Trang, sau khi nhận 50 triệu đồng từ bà Út, Hùng đang xin thêm 5 triệu để ăn nhậu thì bị Công an TP Nha Trang ập vào bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm