Toa tàu gãy trục văng khỏi ray, đường sắt Bắc-Nam ách tắc

Khoảng 16 giờ 30 ngày 26-5, có hai toa tàu chở đá bị trật bánh xe khỏi đường ray khiến hai toa bị đổ nghiêng, đường sắt Bắc-Nam đang bị ách tắc.

Một số người cho rằng do toa tàu chở đá quá nặng, bị gãy trục nên toa tàu bị “văng” ra khỏi đường sắt.

Hiện trường sự cố tại ga Yên Xuân. Ảnh: QT

Lúc 18 giờ 30 phút, cán bộ trực tại ga Yên Xuân cho biết: "Không phải bị lật tàu mà do bị sự cố kỹ thuật trong chuyên ngành của đường sắt thôi. Đoàn tàu đang phải dừng lại nên có tắc đường sắt. Hiện đang khẩn trương sửa chữa sự cố kỹ thuật để sớm thông đường".

Trong một diễn biến khác, trước đó chừng 30 phút, lúc 16 giờ hôm nay, hai đoàn tàu đã tông mạnh vào nhau lúc sắp vào ga Núi Thành (Quảng Nam) khiến hai lái tàu bị thương, một số toa bị lật nghiêng, nhiều hàng hóa trên tàu bị văng ra ngoài. 

Một vụ tai nạn khác: Khoảng 0 giờ 30 ngày 24-5, tàu khách SE19 đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam, khi đến khu gian thuộc Khoa Trường (Trường Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) thì xe tải biển số 37C-151.38 do anh Hồ Sỹ Nam (34 tuổi, trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) điều khiển băng qua đường sắt.

Toa tàu bị nghiêng, "văng" ra khỏi đường sắt đoạn qua ga Yên Xuân. 

Bất ngờ tàu SE19 đã đâm trực diện, hất tung xe tải này bay xuống ruộng, còn đầu tàu hỏa thì văng khỏi đường ray, kéo theo sáu toa khác cũng bị lật. Lúc này trên tàu có khoảng 400 hành khách (chủ yếu khách du lịch), trong đó có khoảng 40 hành khách nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm