Thêm 1 tài xế GrabBike ở TP.HCM bị cướp tấn công dã man

Ngày 21-10, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang lấy lời khai, điều tra truy xét vụ cướp xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là anh Nguyễn V. (sinh năm 1985, quê Bình Định, tạm trú xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh). Anh V. là tài xế GrabBike.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 45 phút rạng sáng cùng ngày, người dân ở gần tiệm bida Thành Tâm (ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn) phát hiện nam thanh niên ôm cổ đầy máu lao đến cầu cứu.

Nạn nhân nhanh chóng được người dân giúp đỡ đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng cuống họng bị đứt do vật sắc nhọn gây nên. Thông tin được báo với cảnh sát.

Lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người dân để điều tra, truy xét.

Theo một cán bộ điều tra, hiện chưa xác định được cụ thể địa điểm xảy ra vụ việc do đêm tối, tài xế bị đứt cuống họng, đang cấp cứu không thể nói. Tuy nhiên, ban đầu xác định người này là tài xế GrabBike và bị cướp tấn công cướp tài sản là xe máy và điện thoại di động.

Trước đó, ngày 19-10, tại huyện Bình Chánh, TP.HCM cũng xảy ra một vụ tài xế GrabBike bị cướp tấn công, giết chết và lấy đi chiếc xe máy.

Nạn nhân là anh Lê Nhật Hào (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận), sinh viên năm ba Trường ĐH Giao thông vận tải (quận 9, TP.HCM).

Anh Hào hiện ở trọ cùng mẹ làm tạp vụ. Do cuộc sống khó khăn nên đi chạy GrabBike để kiếm thêm thu nhập đỡ đần cho gia đình và trang trải học hành. Hiện thi thể anh Hào đã được đưa về quê nhà ở Bình Thuận an táng.

Đây chỉ là một trong số nhiều vụ cướp tấn công các tài xế xe ôm công nghệ nhằm cướp tài sản đang xảy ra liên tục tại TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm