Tài xế xe ôm 'chém' 600.000 đồng cho 10km

Ngày 16-1, Công an phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang củng cố hồ sơ xử lý tài xế ĐVT (30 tuổi, nhân viên hãng xe ôm Văn Minh) liên quan đến hành vi “chặt chém” giá cước cao nhiều lần so với quy định.

Cô gái quay lại toàn bộ sự việc rồi đăng tải lên Facebook. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, sáng 15-1, một cô gái ở Lào Cai đi xe ôm do tài xế T. từ bến xe Mỹ Đình tới phố Điện Biên Phủ (Ba Đình, Hà Nội). Dù quãng đường chỉ gần 10 km nhưng khi kết thúc hành trình, tài xế T. chỉ vào đồng hồ tính cước trên đầu xe máy và đòi 600.000 đồng.

Bất ngờ với mức giá quá cao, cô gái phản ứng. Tài xế giải thích do quãng đường dài. Sau một hồi phân bua, tài xế đồng ý giảm cho cô gái 100.000 đồng.

Toàn bộ sự việc đã được cô gái quay clip và chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. Đến chiều cùng ngày, người này tới trụ sở công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm để trình báo.

Tài xế T. tại cơ quan công an

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã tới làm việc với doanh nghiệp quản lý tài xế. Doanh nghiệp yêu cầu tài xế viết tường trình và đề nghị công an vào cuộc xác minh. Trong bản tường trình, tài xế xe ôm cho rằng đã chở cô gái đi về TP Bắc Giang và chờ 40 phút sau đó mới quay trở lại đường Điện Biên Phủ nên mới lấy giá cao.

Tuy nhiên, tại công an phường Mỹ Đình 2, tài xế đã khai nhận toàn bộ sự việc chỉ chở cô gái trên quãng đường gần 10 km từ bến xe Mỹ Đình tới đường Điện Biên Phủ.

Tài xế xin lỗi cả về việc "chặt chém" cũng như bịa chuyện đưa cô gái về TP Bắc Giang, đồng thời trả lại số tiền 500.000 đồng. Cô gái chấp nhận lời xin lỗi nhưng không nhận lại số tiền bị “chặt chém” mà gửi lại cho tài xế xe ôm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm