Tài xế xe cứu thương lôi dao dọa chém người lái xe tải

Sự việc xảy ra vào đầu giờ chiều nay (11-7) tại điểm giao nhau giữa quốc lộ 1A tránh TP Vinh và quốc lộ 46 (thuộc địa phận huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Vào thời điểm trên, ô tô tải do anh Nguyễn Xuân Lý (24 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) lái từ quốc lộ 1A tránh TP Vinh vào ngã tư giao nhau với quốc lộ 46. Lúc này, xe cứu thương biển xanh 37A-0615 điều khiển tông vào sau xe tải.

Công an thu giữ chiếc dao từ tài xế xe cứu thương.

Sau cú va chạm thì tài xế Lý tấp vào lề đường để giải quyết. Tuy nhiên, khi anh chưa kịp xuống xe thì lái xe cứu thương cầm con dao phay lao tới. Anh Lý phải đóng cửa, ngồi trong cabin.

Tài xế xe cứu thương trèo lên phần đầu xe bám vào gương xe tải, vung dao chém liên tiếp ba phát vào kính bên ghế lái nhưng kính không vỡ. Tiếp theo tài xế xe cứu thương chém vỡ ô kính sát vị trí anh Lý ngồi.

Chiếc xe cứu thương sau cú tai nạn bị hỏng phần đèn, đầu bên trái.

Chưa dừng lại ở đó, tài xế xe cứu thương đe dọa chém người khiến anh Lý và phụ xe là anh Lê Văn Thắng (20 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu) mở cửa ghế phụ chạy khỏi xe, nhảy xuống ruộng và kêu cứu. Người đi đường và xe ôm đã kịp ngăn cản tài xế xe cứu thương.

Xe tải bị chém vỡ kính.

Sau đó lực lượng Công an huyện Hưng Nguyên có mặt tại hiện trường và yêu cầu hai tài xế đưa hai chiếc xe về trụ sở công an huyện để làm rõ, giải quyết.

Chiều 11-7, Công an huyện Hưng Nguyên đã yêu cầu hai tài xế viết tường trình và tạm giữ hai chiếc xe để phục vụ điều tra. Chiếc xe cứu thương biển số xe công 37A-0615 được đăng ký là xe của BV Tâm thần tỉnh Nghệ An.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm