Tài xế taxi ở Cà Mau báo bị cướp cứa cổ

Sáng 14-1, Công an Cà Mau thu thập chứng cứ hiện trường, lấy lời khai một vụ việc nghi là cướp của, do một tài xế taxi ở Cà Mau báo hồi rạng sáng cùng ngày. 

Công an thu thập chứng cứ vào sáng nay - Ảnh CTV

Theo tài xế taxi Phạm Thanh Nhân (38 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, Cà Mau, chạy taxi Hưng Phát), anh đã bị hai thanh niên dùng dao cứa cổ với ý đồ cướp tài sản. Rất may là vết cắt chỉ gây thương tích ở phần mềm, nên không nguy hiểm tính mạng. Hiện anh đang được điều trị tại Bệnh viện tỉnh Cà Mau. 

Báo với công an, tài xế này cho hay lúc 1 giờ sáng nay, anh nhận tin từ tổng đài và đón 2 thanh niên ở đường Hoa Lư, phường 9, TP. Cà Mau. 

Hai vị khách này yêu cầu tài xế Nhân chạy lòng vòng trong TP. Cà Mau. Khi đến khu vực gần bến xếp sở, thuộc phường 1, TP Cà Mau, nơi vắng vẻ, họ bảo cho xuống.

Lúc tài xế Nhân dừng xe thì liền bị một trong hai thanh niên từ phía sau dùng dao cứa cổ. Tài xế Nhân mở cửa chạy kêu cứu và được người dân địa phương hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. 

Người dân cũng đến ngay chỗ chiếc taxi của Nhân nhưng không thấy ai còn ở đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm