Rủ nhau hái lan, 2 học sinh đuối nước thương tâm

Ngày 20-6, ông Ngô Duy Huyến (Chủ tịch UBND xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện hai thi thể học sinh bị đuối nước.

Khu vực phát hiện thi thể Khang, Đức.

Theo thông tin ban đầu, chiều 19-6, các em Phạm Ngọc Khang, Dương Minh Đức (12 và 13 tuổi, cùng trú thôn Thanh Hà 1 và đang học tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm) mất tích. Gia đình vội trình báo với xã và đi tìm kiếm khắp nơi.

Tới sáng 20-8, khi hỏi một người bạn thân của các em, gia đình mới biết chuyện hai em đi tìm lan rừng nên ra hướng đầu nguồn hồ Ia Hrung thuộc làng Me để kiếm thì phát hiện thi thể Khang và Đức đang nổi trên mặt ao mới đào của một hộ dân.

Lòng ao sâu khoảng 7 m nên người dân phải dùng cần câu và dây để kéo các em lên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã, huyện đã kịp thời có mặt để động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Được biết Khang có hoàn cảnh rất khó khăn khi mồ côi cả cha lẫn mẹ, đang sống với ông bà nội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm