Mang 8 kg thân, quả cây thuốc phiện bán để...ngâm rượu

Ngày 5-3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an Hà Tĩnh đã bắt quả tang Võ Đức Sơn (31 tuổi, trú xã Sơn Quang, huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Võ Đức Sơn bị bắt giữ và tang vật. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Khoảng 10 giờ sáng 4-3, Sơn mang quả và thân cây thuốc phiện tươi xuống TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) để bán. Khi Sơn đang đến một quán cà phê ở bên đường Trần Phú (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) thì bị lực lượng PC47, Công an Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang. Tang vật thu giữ 7 kg thân, quả thuốc phiện tươi và một điện thoại di động.

Thời gian qua Sơn đã mua quả, thân cây thuốc phiện tươi rồi mang đến TP Hà Tĩnh để bán cho những người mua về ngâm rượu.

PC47, Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó, trưa 9-2, PC47, Công an Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bắt quả tang Nguyễn Thị Xuân (34 tuổi, trú xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang "ôm" hơn 8 kg quả thuốc phiện tươi. Số quả, thân cây thuốc phiện tươi Xuân mua của một người tại thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) sau đó về phòng trọ ở TP Vinh (Nghệ An) lên Facebook đăng bán cho khách có nhu cầu mua về ngâm rượu với giá 1,3 triệu đồng/kg. Hiện Xoan đã bị Công an huyện Nghi Xuân khởi tố bị can về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm