Khởi tố vụ án, truy bắt nhóm người chém 3 công nhân

Sáng 25-4, xác nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả cho biết đơn vị quyết định khởi tố vụ án về hành vi cố ý gây thương tích để tiếp tục điều tra làm rõ, truy bắt nhóm người có hành vi chém ba công nhân để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua tường trình của lãnh đạo Công ty Quảng Hồng gửi cơ quan chức năng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra bước đầu xác định được một người tên Tựa (trú TP Cẩm Phả) là một trong hai đối tượng gây ra vụ cứa cổ ba công nhân trên địa bàn. Đồng thời, cơ quan chức năng đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt nhóm hai người này.

Các nạn nhân vẫn đang được điều trị tại BV Cọc 7.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 23-4, tại khu vực con mương 01, khu đô thị Quảng Hồng, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, một nhóm ba công nhân đang thực hiện đổ đất tại khu vực dự án thì bất ngờ bị nhóm người đến chém khiến cả ba nạn nhân bị thương.

Theo đó, ba nạn nhân gồm Lê Hoài Nam (SN 1985, trú Cẩm Phả) bị vết chém dài 14 cm, đứt tĩnh mạch cảnh ngoài, đứt cơ ức đòn chũm trái; Trần Xuân Vịnh (SN 1977, trú Cẩm Phả) bị vết chém rách dài ở cổ, đứt tĩnh mạch, đứt cơ ức đòn chũm trái) và Vũ Xuân Hiếu (SN 1984, trú Nghĩa Hưng, Nam Định) bị hai vết chém rách 7 cm và 2 cm ở cổ, rách tĩnh mạch.

Hiện các nạn nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm