Khởi tố kẻ giết người rồi rủ vợ mang xác đi giấu

Công an cũng khởi tố vợ Thu là Vũ Thị Mây tội che giấu tội phạm. Cả hai đều 45 tuổi, trú thôn 9, xã Ea Pil, huyện M’đrắk.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 11-11, khi đang coi rẫy và ao cá của gia đình thì Thu bắt gặp người họ hàng xa là chị Phạm Thị Phúc (40 tuổi, ở cùng xã) đang đứng nói chuyện với một người đàn ông ở khu vực giáp với rẫy của mình. Chị Phúc nói với Thu giữ kín chuyện này và hứa cho Thu 2 triệu đồng.

Nguyễn Văn Thu.

Đến trưa 12-11, Thu gọi điện thoại hỏi tiền nên chị Phúc xuống nhà Thu để đưa. Tại đây, Thu đòi quan hệ tình dục với chị Phúc thì chị la to và chống trả. Lo sợ sự việc bị bại lộ, Thu đã tấn công bằng vũ lực khiến chị Phúc tử vong tại chỗ.

Thu lấy tài sản của chị Phúc rồi dùng bạt cuốn người nạn nhân, mang ra chuồng heo của gia đình để giấu.

Đến khoảng 17 giờ ngày 12-11, vợ của Thu là Mây đi làm rẫy về. Thu kể lại toàn bộ sự việc cho vợ nghe.

Vũ Thị Mây.

Cả hai sau đó khiêng xác nạn nhân lên xe máy rồi chở đến nhét vào dưới một cống nước ở thôn Ea Tê, xã Krông Jing, huyện M’Đrắk để phi tang. Đến ngày 13-11, sau nhiều giờ làm việc với công an, Thu đã khai nhận hành vi phạm tội và chỉ nơi giấu xác nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm