Đòi bảo kê 50% tiền lời của quán bún bò

Công an TP Pleiku (Gia Lai) vừa khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng đối với Huỳnh Văn Hải (23 tuổi, trú phường Ia Kring) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Quán bún bò bị Hải khủng bố nhiều ngày.

Theo thông tin ban đầu, ngày 24-9, chị Trang (trú phường Yên Đổ) thuê một căn nhà trên đường Wừu (phường Ia Kring) để mở quán bán bún bò Huế, dự kiến bốn ngày sau sẽ khai trương.

Biết việc, ngày 25-9, Hải gọi điện cho chị Trang đòi bảo kê quán và yêu cầu chia 50% lợi nhuận, nếu không đồng ý sẽ đốt quán. Chị Trang nói không đồng ý và tắt máy.

Ngày 28-9, Hải đến quán chị Trang, tiếp tục đòi bảo kê nhưng chị cương quyết không đồng ý, Hải bỏ về.

Đến ngày 29-9, Hải đến quán đập vỡ tấm kính tủ hàng và đòi chị Trang đưa 5 triệu đồng, nếu không sẽ đốt quán. Hải đã cầm con dao xắt thịt của quán đe dọa chị Trang và nhân viên khiến mọi người bỏ chạy. Sau đó, Hải bỏ về nhà, chị Trang đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Biết công an vào cuộc, Hải liền ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm