Đánh tử vong chủ tiệm tạp hóa vì tìm không ra điện thoại

Nguyễn Văn Sơn (21 tuổi, ngụ xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận), là nghi can trong án mạng xảy ra tối 13-11, đã được gia đình đưa ra đầu thú. Ngày 14-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Sơn cho biết như trên.

Nguyễn Văn Sơn tại CQĐT.

Theo thông tin ban đầu, chiều 13-11, Sơn đến tiệm tạp hóa gia đình anh Trung (31 tuổi, ngụ cùng xã) mua rượu uống. Khi quay về, Sơn phát hiện mình bị quên điện thoại di động tại nơi mua rượu nên quay lại đây hỏi.

Tuy nhiên, gia đình anh Trung cho biết không thấy chiếc điện thoại nào bị bỏ quên, nếu có đã trả lại nên Sơn ra về.

Bức xúc vì mất điện thoại và vẫn tiếp tục nghi ngờ anh Trung lấy nên Sơn nhiều lần quay lại tiệm tạp hóa để tìm.

Đến khoảng 19 giờ 20 cùng ngày, Sơn một lần nữa quay trở lại tiệm tạp hóa. Lúc này, thấy anh Trung đang ngồi quay lưng về phía mình nên Sơn đã nhặt đá tấn công vào vùng đầu khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, thiệt mạng sau đó...

Sau khi gây án, Sơn bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm