Công an Cần Thơ xử lý 47 vụ xã hội đen cho vay nặng lãi

Theo báo cáo, trong năm 2018 xuất hiện các băng nhóm ở các tỉnh, thành phía Bắc đến Cần Thơ tổ chức cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ. Với phương châm “không để xã hội đen có đất sống tại TP Cần Thơ”, Công an TP Cần Thơ đã chủ động mở cao điểm hai tháng tấn công, trấn áp tội phạm cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ thuê “theo kiểu xã hội đen”.

Một nghi phạm cho vay lãi nặng bị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thủy khởi tố hồi tháng 8-2018. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Kết quả, công an đã xử lý 47 vụ, 113 người hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ, thu giữ hàng trăm ngàn tờ rơi quảng cáo, hồ sơ vay... Cơ quan có thẩm quyền cũng đã khởi tố hình sự hai vụ, ba người về tội cho vay lãi nặng; một vụ chống người thi hành công vụ; năm vụ về các tội phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động đòi nợ như: cố ý gây thương tích, làm nhục người khác, hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật...

Công an cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ đề nghị khởi tố hình sự hai vụ về tội cho vay lãi nặng.

Tang vật thu giữ trong vụ cho vay lãi nặng bị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thủy khởi tố hồi tháng 8-2018. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Ngoài ra, các loại tội phạm khác như tội phạm sử dụng công nghệ cao có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đối tượng người nước ngoài với trong nước để thực hiện hành vi phạm tội bằng nhiều thủ đoạn như: trộm cắp thông tin thẻ tín dụng, làm quen trên mạng sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Tội phạm kinh tế nổi lên là hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là trong lĩnh vực thuế, hóa đơn giá trị gia tăng...

Tội phạm ma túy có xu hướng trẻ hóa, có sử dụng công cụ hỗ trợ, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh. Nổi lên là tình trạng các đối tượng lợi dụng dịch vụ bưu chính để vận chuyển trái phép chất ma túy và tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Tình hình ma túy trong học đường, tình trạng sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên tại vũ trường, quán bar ngày càng khó kiểm soát và nhiều trường hợp sử dụng ma túy đá gây ảo giác, ngáo đá dẫn đến các hành vi gây mất an ninh trật tự. Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn TP Cần Thơ có 59 người sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện ngáo đá và 281 người bệnh tâm thần có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Cũng theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2018, Công an TP đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; tập trung lực lượng ra quân thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018; mở chín đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; phát hiện, triệt phá nhiều vụ án, vụ việc lớn...

Phạm pháp hình sự năm 2018 xảy ra 356 vụ, đã điều tra làm rõ 345 vụ; bắt, xử lý 453 người, tỉ lệ phá án 96,91% (cao hơn 1,05% so với cùng kỳ năm 2017).

Đối với tệ nạn xã hội đã triệt phá, xử lý 841 vụ, 3.616 đối tượng đánh bạc, so cùng kỳ năm 2017 giảm 198 vụ, trong đó khởi tố 91 vụ với 188 đối tượng và xử phạt vi phạm hành chính 244 vụ với 957 đối tượng số tiền phạt trên 1,6 tỉ đồng.

Trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế và tội phạm công nghệ cao đã phát hiện bốn vụ, bắt 30 đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm