Cô gái bán đậu phụ bị bắn tử vong giữa chợ

Ngày 14-11, ông Vũ Đình Thạch, Chủ tịch UBND phường Bến Tắm (thị xã Chí Linh, Hải Dương), cho biết công an và lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ giết người xảy ra tại chợ Bến Tắm khiến chị ĐTNA (26 tuổi, trú xã Hoàng Tân) tử vong.

Sau khi bắn người phụ nữ bán đậu phụ tử vong, nghi can bị khống chế. Ảnh: Facebook

Theo đó, sáng 14-11, chị ĐTNA đang ngồi bán đậu phụ ở chợ Bến Tắm, bất ngờ có một người đàn ông đi tới rút súng bắn ba phát vào người chị ĐTNA. Khi chị ĐTNA gục xuống đất, người đàn ông này tiếp tục rút dao nhọn tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại chị ĐTNA, người đàn ông này lấy dao tự sát, được lực lượng chức năng khống chế, đưa đi cấp cứu.

Một khẩu súng tại hiện trường

Theo ông Thạch, người đàn ông sát hại chị ĐTNA được xác định là Chu Đăng Khoa (36 tuổi, trú thị xã Chí Linh). Công an thu giữ trong người Khoa ba khẩu súng, gồm một súng tự chế và hai khẩu súng Trung Quốc.

Nghi can Chu Đăng Khoa có một tiền án về ma túy, mới chấp hành án xong trở về địa phương.

Công an đang làm rõ nguyên nhân vụ án mạng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm