Cảnh sát PCCC xử lý hiện trường cây đổ kéo cột điện ở Thủ Đức

Chiều tối 6-5, trong cơn mưa lớn, một cây cổ thụ cao gần 20 m, đường kính gốc gần 1 m bất ngờ bật gốc, kéo đổ một cột điện bên đường Lý Tế Xuyên (phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Cây cổ thụ bất ngờ bật gốc, chắn ngang đường Lý Tế Xuyên (quận Thủ Đức) trong cơn mưa lớn. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo quan sát, phần gốc cây đã bị mục gần hết nhưng bên trên cành lá vẫn còn xanh tốt. Cây bật gốc chắn ngang đường khiến lực lượng chức năng phải phong tỏa khu vực; tuyến đường điện nối vào UBND phường Linh Đông cũng bị cắt khiến nhiều hộ dân khu vực mất điện trong nhiều tiếng.

Phần gốc cây có dấu hiệu bị mục. Ảnh: NGUYỄN TÂN

“Lúc đó vào khoảng 18 giờ, trời mưa lớn lắm thì tự nhiên mất điện. Tôi ở trong nhà chưa biết chuyện gì thì nghe tiếng rắc rồi ầm. Chạy ra thì thấy cây đổ, chắn ngang đường” - người đàn ông tên Tám, bán tạp hóa gần hiện trường, kể.

Cây đổ kéo theo cột điện ngay cạnh UBND phường Linh Đông bị gãy đôi. 

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 9 (TP.HCM) điều động một phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với nhân viên công ty điện lực xử lý sự cố. Các cán bộ, chiến sĩ dùng cưa cắt cành, di chuyển cây cổ thụ vào lề đường để đảm bảo giao thông.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, hiện trường đã được xử lý xong. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm